Nghi vấn IS đánh bom kép ở thủ đô Iraq

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai quả bom đã phát nổ tại khu chợ đông đúc ở trung tâm thủ đô Baghadad, Iraq hôm thứ Bảy (31/12), khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn thường thực hiện có các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu dân thường tại thủ đô Iraq.
 Hiện trường vụ nổ tại Baghdad, Iraq.
Cảnh sát cho biết, các vụ nổ diễn ra ở gần một cửa hàng phụ tùng xe hơi gần khu phố Sinak trong giờ cao điểm buổi sáng. Một trong 2 vụ nổ được tiến hành bởi một kẻ đánh bom tự sát; vụ còn lại là do vật liệu nổ.
IS đã mất phần lớn diện tích kiểm soát từ năm 2014 tại miền Bắc và miền Tây Iraq. Hiện nay, quân đội Iraq đang dồn lực tấn công ở TP phía Bắc Mosul - thành trì cuối cùng của IS tại Iraq.
Trong khi lực lượng quân đội chính phủ Iraq đang phải đối mặt với sự kháng cự mãnh liệt từ các tay súng ở miền Nam Mosul.