Ngoại thành Hà Nội: Nhiều người chủ quan, lơ là trong phòng dịch Covid-19

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù vẫn đang trong thời gian thực hiện lệnh cách ly xã hội nhằm phòng chống dịch Covid-19, nhưng một số người dân tại ngoại thành Hà Nội đã có biểu hiện chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các quy định phòng dịch.

Tại Bình Đà, Bình Minh, Thanh Oai, nhiều người bán hàng bỏ khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng
Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị vào sáng 10/4 tại một số huyện ngoại thành Hà Nội cho thấy, đa số các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu đã thực hiện đóng cửa tạm thời để phòng chống dịch Covid-19, người dân đã có ý thức đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan, không đeo khẩu trang, không thực hiện quy định cách ly tối thiểu 2m tại nơi công cộng.
Không khí mua, bán tại chợ Bình Đà (Bình Minh, Thanh Oai) khá đông đúc.
Mặc dù các địa phương đã tuyên tuyền, yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, nhưng trên khắp các tuyến đường lượng phương tiện và người khá lưu thông khá đông đúc, tấp nập. Đặc biệt, tại các chợ dân sinh, người dân tụ tập trao đổi mua bán đông đúc. Nhiều chủ hàng không đeo khẩu trang, vô tư trao đổi với khách.
Một nhóm thanh niên hơn chục người tại Bình Đà, Bình Minh, Thanh Oai không đeo khẩu trang tụ tập câu cá
Người dân tụ tập trao đổi mua bán trên Quốc lộ 21B thuộc địa phận xã Bích Hòa, Thanh Oai
Lượng người và phương tiện lưu thông đông đúc, tấp nập trên Quốc lộ 21B, địa phận qua xã Bích Hòa, Thanh Oai
Một số người dân xã Vạn Thái, Ứng Hòa không đeo khẩu trang nơi công cộng
Hình ảnh ghi nhận tại thôn Hội Xá, Hương Sơn, Mỹ Đức.
Một hộ kinh doanh tại Hội Xá, Hương Sơn, Mỹ Đức không đeo khẩu trang khi bán hàng.
Một số người dân xã Đốc Tín, Mỹ Đức tụ tập ra đường chơi đùa nhưng không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng.