Người bệnh cần truyền máu tăng đột biến

Mai Ly
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày qua, số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán gia tăng mạnh. Vì vậy, nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện thuộc khu vực Hà Nội tăng đột biến, dẫn tới tình trạng báo động về nguồn máu điều trị cho người bệnh.

Theo báo cáo mới nhất của Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư, hiện cả Viện chỉ còn 1.324 đơn vị máu, trong đó chủ yếu là nhóm B và nhóm AB; cơ số dự trữ máu nhóm O và nhóm A đã giảm dưới mức báo động. Lượng máu sụt giảm nghiêm trọng là do số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị sau dịp nghỉ Tết ở các bệnh viện gia tăng đột biến. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng máu trong điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội và khu vực phía Bắc cũng nhiều hơn so với những năm trước.
 Sàng lọc máu phục vụ bệnh nhân sau Tết Nguyên đán tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư. Ảnh: Hải Lý
Tại Khoa Khám bệnh, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư, từ sau ngày Mùng 6 Tết đến nay, số lượng bệnh nhân tới khám và nhập viện đông hơn dự kiến, trung bình một ngày Viện đón tiếp hơn 500 lượt bệnh nhân vào khám và khoảng 150 bệnh nhân nhập viện điều trị. Bên cạnh đó, các khoa điều trị cũng đồng loạt tiếp nhận một lượng bệnh nhân mới khá nhiều như Trung tâm Thalassemia đón 118 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, 107 bệnh nhân điều trị ngoại trú; Trung tâm Hemophilia có khoảng 50 bệnh nhân điều trị nội trú trong một ngày; Khoa Nhi tiếp nhận gần 200 bệnh nhân quay trở lại điều trị. Trung bình mỗi ngày, riêng tại Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư cần sử dụng từ 700 - 900 đơn vị máu để điều trị cho bệnh nhân tại Viện.

Bác sĩ Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư cho biết: "Số lượng bệnh nhân quay trở lại Viện điều trị ngay sau Tết Nguyên đán năm nay nhiều và nhanh hơn dự kiến. Theo kế hoạch, chúng tôi đã cấp phát đủ cơ số máu dự trữ cho điều trị trong và sau Tết cho các bệnh viên ngay từ dịp trước nghỉ Tết. Tuy nhiên, nhu cầu của các bệnh viện khu vực phía Bắc cũng tăng đột biến, vượt xa tổng lượng máu dự trữ tại kho chính là Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư khiến Viện không thể đảm bảo cung cấp 100% theo đúng dự trù của các bệnh viện”.

Cùng chung tình trạng khan hiếm máu cho điều trị, tại Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai, GS.TS Phạm Quang Vinh – Trưởng khoa cho biết: "Trong một tuần ngay sau Tết Nguyên đán, số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao, hầu hết lượng máu dự trữ đã được sử dụng. Trong một tuần vừa qua, Khoa Huyết học đã nhận thêm 1.200 đơn vị máu từ Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư, lớn hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, còn rất nhiều bệnh nhân phải chờ máu để được điều trị”. GS Vinh cho biết thêm: "Được biết đây là tình trạng chung của nhiều bệnh viện, chính vì vậy tôi mong người dân cùng chia sẻ với những khó khăn chung này để khắc phục tình trạng khan hiếm máu”.

Nhu cầu sử dụng máu cho điều trị gia tăng đột biến không chỉ ở Hà Nội, mà tại các tỉnh, TP khu vực phía Bắc cũng vậy. Nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu hiện tại, bác sĩ Phạm Tuấn Dương cho biết: "Tại Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư, chúng tôi lấy máu tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, kể cả ngoài giờ làm việc. Chúng tôi cũng nhắn tin cho người hiến máu nhắc lại, tuy nhiên, vẫn cần có sự chung tay góp sức của cộng đồng, đặc biệt của các cơ quan, đơn vị, trường học sớm có lịch hiến máu, để nguồn dự trữ máu có thể sớm được cải thiện”.
Ngày 18/2 tới, Lễ hội Xuân hồng sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, ngay từ lần đầu tiên tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã đạt được thành công vang dội, tiếp nhận lượng máu lớn, ghi kỷ lục tại thời điểm đó với hơn 2.600 đơn vị máu tiếp nhận trong một ngày. Đến nay, lễ hội đã trải qua 9 kỳ tổ chức (2008 - 2016), Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận được hơn 48.000 đơn vị máu.