Người dân Mỹ không mấy lạc quan vào triển vọng nền kinh tế

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phần đông người dân Mỹ cho rằng nền kinh tế số một thế giới vẫn đang trong tình trạng suy thoái.

Dù các chuyên gia khẳng đinh nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt, nhiều người lại không đồng tình về điều đó. Theo một cuộc khảo sát của công ty Affirm với 2.000 người dân Mỹ vào tháng 6, khoảng 3/5 số người tham gia khảo sát cho rằng nền kinh tế vẫn trong thời kỳ suy thoái.

Trong số những người được hỏi, hầu hết cho rằng suy thoái đã bắt đầu từ tháng 3/2023 và có thể kéo dài đến tháng 7/2025, với lý do chi phí sinh hoạt cao hơn cũng như những khó khăn trong cân đối thu chi.

Phần đông người dân Mỹ cho rằng nền kinh tế số một thế giới vẫn đang trong tình trạng suy thoái. Ảnh: CNBC
Phần đông người dân Mỹ cho rằng nền kinh tế số một thế giới vẫn đang trong tình trạng suy thoái. Ảnh: CNBC

Theo Vishal Kapoor, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách sản phẩm tại Affirm, lạm phát dai dẳng đang đè nặng đến các hộ gia đình.

Ông cho biết: “Khi niềm tin vào nền kinh tế Mỹ đang ở mức thấp, nhiều người đang tìm cách thắt chặt chi tiêu”.

Theo cuộc thăm dò của tờ The Guardian vào tháng 5, 56% số người được hỏi khẳng định nước Mỹ đang trong thời kỳ suy thoái, bất chấp việc tổng sản phẩm quốc nội đang tăng trong thời gian qua.

Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia định nghĩa suy thoái là tình trạng các hoạt động kinh tế suy giảm đáng kể, lan rộng trên khắp lĩnh vực và kéo dài trong nhiều tháng”.

Đã có hơn một chục cuộc suy thoái trong thế kỷ qua, một số đợt kéo dài tới một năm rưỡi. Cuộc suy thoái chính thức gần đây nhất là vào năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Nhiều người Mỹ vẫn đang phải vật lộn với các khoản chi phí đắt đỏ. Trong đó, hầu hết đã cạn kiệt nguồn tiền tiết kiệm và phải dựa vào thẻ tín dụng để mua hàng hóa.

Các nhà kinh tế đang phải suy tính cẩn thận về sự khác biệt giữa tình hình kinh tế hiện tại và khả năng tài chính của mỗi cá nhân trước khi đưa ra những đánh giá chính thức.

Tại hội nghị tài chính của CNBC vào tháng 5, Joyce Chang, Chủ tịch nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng JPMorgan cho biết nền kinh tế Mỹ đang ở trong một cuộc suy thoái.

Bà Chang nhấn mạnh: “Chỉ có một phần nhỏ tầng lớp trung lưu và khá giả cảm thấy bình thường, còn lại đại bộ phận người dân Mỹ đều đang gặp khó”.

Theo bà, chênh lệch gia tăng đáng kể khi những người sở hữu nhà hay người có thu nhập cao ngày càng tích lũy thêm nhiều tài sản hơn, trong khi đại bộ phận còn lại vẫn đang phải đối mặt với nhiều áp lực.

Áp lực tài chính đang đè nặng lên hộ gia đình trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đang trên đà tăng và Fed vẫn chưa có dấu hiệu cắt giảm lãi suất.

Ngày càng có nhiều người tiêu dùng chậm thanh toán thẻ tín dụng hàng tháng. Trong năm qua, khoảng 8,9% số dư thẻ tín dụng đã chuyển sang nợ quá hạn, theo báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang New York vào tháng 5.

Nhiều hộ gia đình có thu nhập trung bình có thể sẽ phải tiếp tục vật lộn với các khoản nợ trong những tháng tới.