Người dân Sơn Lôi vui mừng khi sắp đến thời khắc gỡ lệnh phong tỏa

Hà Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/3 là ngày cuối cùng trước khi lệnh phong tỏa cách ly đối với xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) - nơi từng được coi là "tâm dịch" Covid-19 được gỡ bỏ. Người dân nơi đây vô cùng vui mừng, phấn khởi vì sắp được tự do ra ngoài, trở về cuộc sống bình yên.

 0 giờ ngày 4/3, người dân xã Sơn Lôi sẽ gỡ bỏ các chốt kiểm dịch (Ảnh: Trần Vương)
Khi thực hiện cách ly, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi với mức 40.000 đồng/người/ngày với trường hợp cách ly tại nhà; 60.000 đồng/người/ngày đối tượng cách ly ở Trung tâm y tế trên địa bàn.
Trong ngày 3/3, nhiều người phấn khởi đi nhận tiền hỗ trợ sau 21 ngày cách ly phòng dịch. Ông N.V.X., thôn Bá Cầu cho biết: “Những ngày đầu, gia đình tôi khá lo lắng nhưng sau đó được cán bộ y tế hướng dẫn, tư vấn sức khỏe và cách phòng dịch, chúng tôi cảm thấy yên tâm. Chúng tôi giữ gìn cho chính mình cũng là giữ gìn cho cộng đồng trước nguy cơ dịch Covid-19”.
Còn chị P.T.H. bày tỏ niềm vui: “Chúng tôi chờ đợi đã lâu và vui mừng hơn là xã không có thêm ca bệnh mới. Việt Nam nhiều ngày qua không không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19”.
Đó cũng là cảm xúc chung của khá nhiều người dân xã Sơn Lôi khi biết tin lệnh cách ly sẽ gỡ bỏ lúc 0 giờ ngày 4/3. Không còn bị phong tỏa, người dân sẽ có thể đi lại ra vào trong xã tự do hơn, công nhân cũng có thể trở lại nhà máy làm việc, hàng quán mở cửa trở lại, giao thương thuận lợi.
Chiều 3/3, dù chỉ còn chưa đầy chục giờ đồng hồ sẽ “dỡ lệnh” cách ly nhưng tại 12 chốt kiểm soát, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn hỗ trợ tối đa xã Sơn Lôi duy trì lực lượng giám sát và tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch Covid-19. Người dân vẫn chấp hành "nội bất xuất ngoại bất nhập" cho đến giờ chót.
Theo lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc, hiện các trường hợp nghi ngờ, đặc biệt từ các nước đang có dịch đang được giám sát, cách ly theo dõi theo quy định để đảm bảo không có dịch trở lại. Toàn tỉnh còn 3 trường hợp được theo dõi, điều trị chưa hết thời gian cách ly (1 trường hợp là người Hàn Quốc).
Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sau thời điểm cách ly để đảm bảo không có những nguồn thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận. Bên cạnh đó, duy trì tổ công tác thường trực của ngành y tế và các đơn vị công an, quân đội tại địa bàn xã Sơn Lôi để hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Tỉnh cũng khuyến cáo người dân địa phương hạn chế đi lại, không tổ chức những hoạt động đông người tránh trường hợp dịch có nguy cơ tái bùng phát.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần