Người di cư nhận 180.000 Euro của IS để đánh bom châu Âu

Lan Hương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một người di cư Syria, 38 tuổi đã bị cảnh sát Đức bắt giữ vì nghi ngờ nhận 180.000 Euro của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để thực hiện một vụ đánh bom.

Cụ thể, người này bị bắt ngay tại nơi cư trú sáng thứ Bảy (31/12/2016) bởi lực lượng đặc nhiệm Đức trong cuộc vây ráp ở TP Saarbrucken, bang Saarland.
Tên này bị cáo buộc mua vật liệu nổ và một chiếc xe nhằm thực hiện một vụ đánh bom xe, sát hại những người không theo Hồi giáo ở Đức, Pháp, Bỉ và Hà Lan, cơ quan chức năng Đức cho hay.
 Lực lượng đặc nhiệm Đức trong cuộc vây ráp.
Theo văn phòng công tố viên, người đàn ông di cư có liên lạc với IS hồi tháng 12 năm ngoái và đề nghị cung cấp khoản tiền là 180.000 Euro (tương đương gần 190.000 USD) để mua các phương tiện thực hiện vụ đánh bom.
Tên này được cho là lên kế hoạch lao xe vào các đám đông để làm thiệt mạng một số lượng lớn những người không theo Hồi giáo. Tên này cũng khai rằng, đã chuẩn bị 400 - 500 kg thuốc nổ.
Theo các cơ quan chức năng, tên này xin tị nạn tại Đức năm 2014 và được cấp giấy cư trú tạm thời.
Đức đã bị rung chuyển bởi một cuộc tấn công khủng bố lớn hôm 19/12, khi một người di cư Tunisia đã lái một chiếc xe tải lao vào khu chợ Giáng sinh đông đúc tại Berlin khiến 12 người chết và 55 người bị thương. IS sau đó đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công.
Năm ngoái, Đức đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công do người di cư thực hiện, mà phần lớn có liên quan đến IS.