Nhân rộng 500 công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/10, Thành đoàn Hà Nội sơ kết 100 công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”, phát động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2017, trao giải thưởng các cuộc thi do Thành đoàn Hà Nội phát động.

Sau gần 1 năm triển khai, Đoàn Thanh niên các cấp đã tìm được 102 điểm tập kết rác, chân rác có thể xây dựng thành vườn hoa, giàn hoa. Trong năm 2016, Thành đoàn tổ chức thực hiện tại 60 điểm trên địa bàn của 12 quận. Tính đến nay, trên địa bàn các quận đã hoàn thành, bàn giao 100 công trình hướng với tổng giá trị ước đạt gần 1 tỷ đồng và thu hút gần 2.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia thi công. Trong đó, nhiều đơn vị triển khai thực hiện tốt, cách làm sáng tạo, huy động được nguồn lực xã hội trên địa bàn để thi công và duy tu công trình như: Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm…
T .Ư Đoàn, Thành đoàn Hà Nội tặng Bằng khen tới các tập thể xuất sắc trong việc thực hiện công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”.
Thời gian tới, Thành đoàn sẽ nhân rộng mô hình tại 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố với mục tiêu hoàn thành 500 công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”.
Nhân dịp này, T.Ư Đoàn, Thành đoàn Hà Nội đã tặng Bằng khen tới 12 tập thể xuất sắc trong việc thực hiện công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”.
 Các tác giả đoạt giải trong cuộc thi Tìm hiểu 90 năm tác phẩm Đường Kách Mệnh và 70 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Sáng cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội cũng đã phát động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” 2017.
Theo đó, các cơ sở Đoàn sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền về truyền thống và những phong trào hành động cách mạng của các thế hệ thanh niên Hà Nội qua các thời kỳ như:  Phong trào “Ba sẵn sàng”, “Thanh niên tình nguyện” ; Giáo dục truyền thống Thăng Long - Hà Nội và việc thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”.
Tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô thông qua nhiều hình thức như: hội thi, hội diễn, tập huấn,..  Giới thiệu rộng rãi trong thanh thiếu nhi các loại hình nghệ thuật đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội như: dân ca, nhạc cụ dân tộc, ẩm thực, trò chơi dân gian, trang phục truyền thống, các sự kiện và nhân vật lịch sử; nhân rộng mô hình sân khấu học đường trong đối tượng học sinh; tuyên truyền giới thiệu các làng nghề truyền thống của Thăng Long - Hà Nội… Tổ chức cuộc thi viết, các hội thi, hội diễn, sân khấu hóa để tuyên truyền, giáo dục giới trẻ về văn hóa, lịch sử của Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến anh hùng.
Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải các cuộc thi Tìm hiểu 90 năm tác phẩm Đường Kách Mệnh và 70 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sáng tác logo biểu trưng Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV và cuộc thi ảnh Khoảnh khắc tình nguyện.