Nhận thẻ đỏ, thầy Park có bị cấm chỉ đạo ở U23 châu Á?

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do SEA Games không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA và AFC, thẻ đỏ phải nhận ở trận chung kết sẽ không ảnh hưởng nhiều tới thầy Park.

Phút 77 trận chung kết SEA Games 30, HLV Park Hang Seo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi phản ứng gay gắt với tổ trọng tài về tình huống Trọng Hoàng bị phạm lỗi nhưng không được hưởng quả đá phạt.
 Chỉ khi ban tổ chức can thiệp, chiến lược gia người Hàn Quốc mới chịu lên khán đài và sau đó vào phòng chờ. Dù thiếu vắng thầy Park, U22 Việt Nam vẫn thi đấu rất hay và bảo toàn chiến thắng 3-0 chung cuộc.
 
Từ ngày 1/6/2019, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức áp dụng luật phạt thẻ vàng, thẻ đỏ đối với cả HLV và thành viên ban huấn luyện. Một số lỗi dẫn tới hình phạt này bao gồm phản ứng thái quá, sử dụng ngôn ngữ kích động nhắm vào tổ trọng tài hoặc cầu thủ, HLV đối phương, đá chai nước hoặc một vật dụng trên sân, tiến vào khu vực kỹ thuật của đối phương, xung đột với cổ động viên,...
Do SEA Games đã kết thúc, người hâm mộ lo lắng liệu thầy Park có bị truất quyền chỉ đạo ở giải đấu tiếp theo mà ông tham dự cùng bóng đá Việt Nam - vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan từ ngày 10/1/2020 hay không? Tuy nhiên theo luật, môn bóng đá nam SEA Games không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA hay AFC, vì vậy thầy Park hoàn toàn có thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Đây là giải đấu mà U23 Việt Nam là đương kim á quân, đồng thời định đoạt những tấm vé đại diện châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.
Kể từ thời điểm luật phạt thẻ vàng - thẻ đỏ cho HLV được áp dụng, thầy Park đã 3 lần "dính phốt". Bên cạnh thẻ đỏ ở chung kết SEA Games, chiến lược gia 60 tuổi còn nhận thẻ vàng ở trận Việt Nam - Thái Lan (hòa 0-0) thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 9 và bán kết SEA Games gặp U22 Campuchia (U22 Việt Nam thắng 4-0).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần