Nhiệt huyết "tiếp sức mùa thi"

Hằng Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội diễn ra thuận lợi. Từ công tác ôn thi, đi lại đến hướng dẫn, cổ vũ tinh thần cho các thí sinh đều được thực hiện một cách bài bản. Trong đó không thể không kể tới vai trò của thanh niên tình nguyện.

Những “dấu gạch nối” màu xanh
Những ngày này, trên các tuyến phố Hà Nội, đặc biệt là những tuyến phố có điểm thi THPT, hình ảnh những chàng trai, cô gái khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện trở nên rất đỗi thân thuộc. Họ phần lớn là những sinh viên đến từ các trường đại học, một số khác là những học sinh các trường cấp 3 ở TP. Cũng chính bản thân họ từng trải qua các kỳ thi tuyển, từng kinh qua đẩy đủ cung bậc cảm xúc của sĩ tử mỗi khi bước vào mùa tuyển sinh. Bởi vậy, hơn ai hết, họ hiểu các em học sinh đang thiếu gì, đang cần gì và xứng đáng được nhận những gì trong những ngày thi dưới cái nóng bỏng rát này.
Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm trường THPT Kim Liên
Ngày 16/7, tất cả sĩ tử đến điểm thi nghe phổ biến quy chế đều được các tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo. Ngày 17 và 18/7, trước khi bắt đầu các môn thi, những sinh viên tình nguyện đã có mặt ở các điểm thi từ rất sớm. Ngoài đường, họ tự mình tạo thành những dải phân cách sống để phân luồng giao thông từ xa. Trong trường, họ hướng dẫn chi tiết cho các sĩ tử vào phòng thi, thậm chí trực tiếp trở thành cầu nối liên lạc giưa sĩ tử với gia đình khi có vấn đề gì liên quan đến thủ tục, giấy tờ thi cho các em.
Đặc biệt, những tình nguyện viên còn chuẩn bị sẵn quạt giấy, nước uống để phát cho người nhà các em bởi họ thấu hiểu cái cảm giác đứng đợi tin con, em mình dưới cái nắng như đổ lửa của mùa hè Hà Nội sẽ khắc nghiệt và vất vả như thế nào. Chỉ một nghĩ cử như thế thôi cũng khiến mọi người cảm động. Đó chính là sự động viên của những người đi trước và là sự hứa hẹn về tương lai của tình nguyện viên dành cho các em.
Đó cũng có thể coi là lời đảm bảo cho một môi trường học tập và trưởng thành thuần khiết, tốt đẹp mà các em sắp được trải qua. Ở nơi đó, các em cũng sẽ lớn lên, trở thành những con người bao dung, độ lượng, biết sẻ chia với người thân, với bạn bè, với đồng loại, như chính những anh chị tình nguyện viên ngày hôm nay đang thể hiện.
Truyền cảm hứng
Tại bất cứ điểm thi nào, tình nguyện viên luôn trở thành điểm đến tin cậy của các thí sinh. Tại đấy, các em sẽ được hướng dẫn chi tiết, lưu ý cụ thể và cả sự cổ vũ nhiệt tình để có đầy đủ sự tự tin nhất bước vào cuộc thi. Với các sĩ tử, những anh chị tình nguyện viên, không đơn thuần chỉ là những người hướng dẫn, chỉ đường mà còn có vai trò truyền cảm hứng và tạo dựng sự tự tin cho các em để chuẩn bị hành trang bước chân vào cánh cổng THPT.
Phó Chủ tịch Hội Thanh niên tình nguyện phường Yên Hòa Tạ Mạnh Nguyên Anh
Phó Chủ tịch Hội Thanh niên tình nguyện phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) Tạ Mạnh Nguyên Anh cho biết, công tác tình nguyện được những thành viên trong Hội Thanh niên phường thực hiện trong rất nhiều mùa thi những năm qua. Bằng những việc làm ý nghĩa, những tình nguyện viên như anh hi vọng sẽ giúp truyền cho các em học sinh, các sĩ tử năng lượng tích cực, giúp các em có thêm động lực, sự tự tin để làm bài tốt hơn.
“Có thể nhiều người thấy công việc của chúng tôi không mấy quan trọng nhưng chúng tôi, bằng nhiệt huyết tuổi trẻ và sự chân thành của mình đang khiến những công việc tưởng như không mấy quan trọng ấy trở nên ngày càng ý nghĩa hơn” – anh Nguyên Anh nói.
Với sự đồng hành của những tình nguyện viên như anh Tạ Mạnh Nguyên Anh tại các điểm thi, chúng ta hoàn toàn tin tưởng về một kỳ thi thành công tốt đẹp cũng như các sĩ tử sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt trong kỳ thi đặc biệt này.