Nhiều hoạt động hướng về biển, đảo tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch ở Lý Sơn

Minh Khuê - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 29/6 - 3/7, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch lần thứ nhất diễn ra ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) với chủ đề "Lý Sơn - Một truyền thống, một bản sắc" cùng nhiều hoạt động hướng về biển, đảo, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân cùng du khách tham gia.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm ''Lý Sơn-Di sản văn hóa biển đảo''.
Sáng 29/6, Cục Thông tin Cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với huyện đảo Lý Sơn tổ chức trưng bày hình ảnh, tư liệu chuyên đề "Lý Sơn - Di sản văn hóa biển đảo". Tại triển lãm, hơn 80 tác phẩm ảnh nghệ thuật của các tác giả trong và ngoài tỉnh được giới thiệu và trưng bày.
Nội dung các tác phẩm phản ánh về lịch sử, văn hóa đất nước con người Lý Sơn, về đặc sản, sản vật Lý Sơn và vùng miền, về công viên địa chất toàn cầu và các tài liệu liên quan đến đội dân binh Hoàng Sa, về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày nhiều hiện vật liên quan đến các đời sống của cư dân trên đảo và nền văn hóa Sa Huỳnh- Chăm Pa, được tìm thấy tại di chỉ Xóm ốc, Suối Chình . . . 
Nghi thức thả khinh thuyền trong lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở huyện đảo Lý Sơn.
Cũng trong ngày 29/6, Liên hoan phượt - Phượt Fest Lý Sơn năm 2018 được tổ chức tại bãi biển Hang Câu, hàng ngàn phượt thủ trên mọi miền tổ quốc đã có mặt tại đây để tham gia sự kiện này. Thông qua các hoạt động đã phần nào giới thiệu cho du khách về giá trị văn hóa, lịch sử về sinh hoạt, sản xuất của người dân đảo tiền tiêu Lý Sơn qua từng giai đoạn lịch sử.
Đặc biệt, vào chiều 29/6, tại bãi biển Hang Câu (đảo Lý Sơn) diễn ra sự kiện xác lập kỷ lục Việt Nam về số người hát quốc ca, tạo hình lá cờ tổ quốc nhiều nhất trên biển với sự tham gia của 3.000 người là người dân địa phương và du khách với trang phục chỉnh tề, áo, mũ in ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ thắm nơi biển xanh cát trắng nắng vàng cùng nhau nắm tay dõng dạc hát vang bài Quốc ca theo tiếng nhạc oai hùng, thể hiện ý chí kiên cường bất khuất, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng đông. Đây cũng là sự kiện quan trọng nhất trong tuần Lễ Văn hóa du lịch Lý Sơn lần thứ nhất, năm 2018.          
Huyện đảo Lý Sơn - điểm du lịch với nhiều giá trị văn hóa đặc trưng, cảnh quan thiên nhiên.
Tuần lễ văn hóa du lịch Lý Sơn lần thứ nhất, năm 2018 còn diễn ra nhiều hoạt động nổi bật khác như: "Lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch - Chương trình đón bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đảo Bé", "Đua thuyền tứ linh", "Chợ đêm ẩm thực Lý Sơn". Đây dịp để người dân, du khách cảm nhận sâu sắc hơn về đời sống, tinh thần can trường của người dân Lý Sơn trải qua nhiều thế hệ nơi đây. Đây cũng là dịp quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa đặc trưng, cảnh quan thiên nhiên - di sản địa chất độc đáo Lý Sơn đến với du khách trong nước, quốc tế.
Thống kê của UBND huyện Lý Sơn, từ đầu năm đến nay, hơn 110.000 du khách, quốc tế đến tham quan huyện đảo Lý Sơn.