Lãnh đạo thị xã Sơn Tây đối thoại với Nhân dân:

Nhiều vấn đề được giải đáp rõ ràng

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/10, thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai

Báo cáo với hội nghị về kết quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Viết Đạt cho biết, đến nay, địa phương đã tiếp nhận 168 lượt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ);  ký ban hành 85 sổ đỏ. Bên cạn đó, hiện có 33 hồ sơ đã ký ban hành Tờ trình đang thực hiện viết vẽ giấy chứng nhận, ước hết tháng 10 năm 2023 sẽ ký ban hành 118 sổ đỏ, hiện đang thẩm định 38 hồ sơ. Ngoài ra, địa phương cũng đã hoàn thành bán giao đất ngoài thực địa cho 32 hộ trúng đấu giá Viên Sơn và giao đất tái định cư Trung Hưng, HUD.

Về công tác thu hồi đất, UBND thị xã Sơn Tây đã tiếp nhận 572 hồ sơ thu hồi đất; tham mưu ban hành 493 quyết định thu hồi đất, từ chối xử lý 21 hồ sơ, đang thẩm định 58 hồ sơ. Ngoài ra, địa phương này cũng thực hiện việc thẩm tra nguồn gốc đất đối với 971 hồ sơ phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Hàng trăm đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng như người dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây đến dự hội nghị.
Hàng trăm đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng như người dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây đến dự hội nghị.

Về công tác giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai, từ đầu năm 2023, UBND thị xã Sơn Tây đã tiếp nhận 224 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai. Địa phương cũng đã chỉ đạo giải quyết 113 đơn, trong đó các đơn khiếu nại đã giải quyết xong 100% đảm bảo theo quy trình giải quyết khiếu nại. Các đơn kiến nghị, phản ánh đang được tiếp tục giải quyết theo quy định.

“Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa các phòng, ngành và UBND các xã, phường, và sự nỗ lực lực cố gắng của Phòng Tài nguyên và Môi trường tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý đất đai, môi trường. Đặc biệt là công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn thị xã, công tác giải phóng mặt bằng” – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Viết Đạt nhận định.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Thay đổi hình thức đối thoại để nâng cao hiệu quả giải quyết

Một trong những nội dung quan trọng nhất trong hội nghị là phần đối thoại giữa lãnh đạo thị xã Sơn Tây với Nhân dân trên địa bàn về những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Đáng chú ý, mở đầu buổi đối thoại, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Ngô Đình Ngũ nhấn mạnh, hội nghị lần này, địa phương đã chọn những chuyên đề nóng nhất, nhạy cảm nhất mà Nhân dân quan tâm nhất là quản lý đất đai để đưa ra trao đổi với người dân. “Những vấn đề đất đai có nhiều tồn tại qua nhiều thời gian và còn nhiều khó khăn. Chúng tôi xã muốn nghe trực tiếp ý kiến của người dân để nắm bắt và giải quyết” – ông Ngô Đình Ngũ nói.

Đại diện hộ dân tại phường Liên Sơn đối thoại với lãnh đạo thị xã Sơn Tây.
Đại diện hộ dân tại phường Liên Sơn đối thoại với lãnh đạo thị xã Sơn Tây.

Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết thêm, trong thời gian qua lãnh đạo thị xã đã lắng nghe nhiều ý kiến từ người dân về những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, nhất là vấn đề cấp sổ đỏ. Địa phương cũng đã tiến hành giải quyết những khó khăn, vướng mắc đó. Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo thị xã, hiện nay kết quả giải quyết vẫn chưa được nhiều.

“Những hội nghị trước chỉ nghe ý kiến từ đại diện các hộ dân, chứ không phải trực tiếp từ những cá nhân. Do đó, kết quả giải quyết chưa có được hiệu quả cao. Năm nay, hội nghị lựa chọn 9 nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai của các cá nhân và những nội dung này đều được trao đổi trực tiếp tại hội nghị” – ông Ngô Đình Ngũ nói và nhận định, với sự đổi mới trong hình thức đối thoại tại hội nghị năm nay, việc tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề đất đai của người dân sẽ hiệu quả hơn.

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây trả lời ý kiến kiến nghị của người dân tại hội nghị.
Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây trả lời ý kiến kiến nghị của người dân tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị đã có 9 đại biểu ở các phường Viên Sơn, Xuân Khanh, Ngô Quyền... nêu ý kiến liên quan đến công tác cấp sổ đỏ còn chậm, chưa được chính quyền và cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể. Cùng với đó là đề nghị xem xét cấp sổ đỏ diện tích đất bãi ven sông Hồng, để nhân dân yên tâm sản xuất nông nghiệp; việc cấp lại giấy chứng nhận sau thu hồi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án làm cầu Cộng qua sông Tích còn vướng mắc...

Các ý kiến đều được đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời trực tiếp và rõ ràng ngay tại hội nghị. Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Ngô Đình Ngũ trong suốt thời gian chủ trì buổi đối thoại đã luôn đưa ra những chỉ đạo sát sao. Sau mỗi ý kiến của người dân, ông lại yêu cầu tất cả cơ quan, đơn vị liên quan cử đại diện trả lời trực tiếp.

Người đứng đầu chính quyền thị xã quán triệt các câu trả lời phải rõ ràng, cụ thể, đi đúng trọng tâm. Đặc biệt, phải trả lời luôn cho người dân biết rằng vấn đề đó có giải quyết được không? Nếu không được thì do nguyên nhân gì? Nếu được thì đến bao giờ làm xong?

Ý kiến, kiến nghị của người dân tại hội nghị đều được đại diện các phòng, ban, ngành, đơn vị liên qua trả lời trực tiếp, cụ thể.
Ý kiến, kiến nghị của người dân tại hội nghị đều được đại diện các phòng, ban, ngành, đơn vị liên qua trả lời trực tiếp, cụ thể.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được trong khuôn khổ hội nghị. Đồng thời đề nghị UBND thị xã, các xã, phường nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong giải quyết, hướng dẫn Nhân dân thực hiện thủ tục hồ sơ liên quan đến việc cấp sổ đỏ nhằm tháo gỡ dứt điểm từng vụ việc.

Về nội dung buổi đối thoại với Nhân dân thị xã về những nội dung liên quan đến vấn đề đất đai, Bí thư Thị ủy Trần Anh Tuấn đề nghị ngay sau buổi đối thoại, UBND thị xã giao trách nhiệm cho các phòng, ban, ngành tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền trách nhiệm của thị xã. Còn những vấn đề nào thuộc thẩm quyền trách nhiệm của cấp TP hoặc Trung ương thì tổng hợp báo cáo gửi cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

“Dự hội nghị hôm nay, các đồng chí lãnh đạo các xã, phường đã nghe ý kiến của đại biểu nhân dân xã, phường mình. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo xã, phường trên cơ sở những đề xuất, nguyên vọng chính đáng của người dân đề ra những giải pháp cụ thể để giải quyết kịp thời, công khai nội dung trả lời để Nhân dân được biết" – Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn