Nhộn nhịp chợ hoa ngày giáp Tết

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kể từ sau ngày 23 tháng Chạp, hầu hết các chợ hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội đều nhộn nhịp người mua, người bán suốt từ sáng sớm đến đêm khuya.

Tấp nập người mua

Chị Lê ở quận Thanh Xuân ban ngày bận với công việc làm đầu cho khách. Sau 21 giờ chị mới có thời gian đi chợ mua sắm hoa, cây cảnh cho gia đình. Chị chia sẻ, chợ cây ở Hà Đông nhộn nhịp suốt đến tận 23 giờ vẫn đông người mua.

Theo khảo sát của phóng viên tại chợ hoa cạnh đường Hoàng Minh Giám, quận Thanh Xuân và chợ hoa Hà Đông, các hàng bán hoa cảnh, cây thế rất đông người mua. Người mua tập trung nhiều nhất là hoa lan, đào, đỗ quyên, các giỏ hoa treo có sắc màu rực rỡ, quất cảnh, …
 Rất đông người đi chợ hoa dịp cuối năm.
 Các loại hoa giỏ nhỏ có giá vài trăm nghìn đồng/giỏ thu hút khách mua.
Anh Lâm bán hoa lan tại chợ Thanh Xuân chia sẻ, năm nay thị trường hoa lan nhiều loại hoa mới lạ, màu sắc rực rỡ như, địa lan vàng chanh, xanh ngọc; phong lan hồ điệp đỏ, hồng, đa sắc … đã thu hút rất đông người mua. Những chậu lan vừa có số lượng từ 5 đến dưới 10 giò được nhiều người mua nhất.
Theo những người mua, đầu năm mới đặt trong nhà những chậu hoa các sắc màu rực rỡ kể trên sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ và tạo sự ấm áp trong ngày xuân.

Hoa mai năm nay vừa mất mùa và cũng vắng khách với các loại hoa khác. Một người kinh doanh hoa trong chợ hoa đường Hoàng Minh Giám chia sẻ, hôm nay là 28 Tết mà suốt từ sáng đến giữa chiều chưa bán được cây mai nào. Mai đem từ Bình Định ra đây. Năm nay hoa mai mất mùa do mưa lũ làm chết nhiều, nhưng thị trường Hà Nội cũng vắng khách mua.

Giá hoa tăng cao

 
 Hoa lan được nhiều người ưu chuộng trong dịp Tết. Cây lan này có giá 5 triệu đồng đã có chủ.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết những loại hoa người dân thích mua đều tăng giá khoảng từ 20-50% so với thời điểm trước 23 tháng Chạp. Cụ thể, hoa phong lan hồ điệp giò đơn lẻ cũng bán với giá từ 200.000 – 250.000/giò. Nếu ghép vào chậu kèm trang trí khoảng 7 giò giá bán là từ 2-2,5 triệu đồng/chậu. Giá đã tăng từ 30-50% so với trước đó tùy chợ.

Đỗ quyên cũng là loại hoa có màu đỏ rất đẹp nên được nhiều người mua. Giá mỗi chậu hoa bán từ 200.000 – 350.000 đồng, tùy theo chậu cây to hay nhỏ.
 Đỗ quyên cũng là loại hoa có màu đỏ rất đẹp nên được nhiều người mua.
Giỏ hoa dạ yến thảo có màu sắc đa dạng, rực rỡ và phong phú, dành cho treo ở ban công cũng được nhiều người ưu chuộng. Giá hoa bình thười chỉ dưới 150.000/giỏ, nhưng hiện tại mỗi giỏ hoa đều bán từ 200.000 - 300.000 đồng tùy theo giỏ có nhiều hay ít hoa.

Giá các loại hoa này đã tăng gấp 2 lần so với cuôi tuần trước. Cùng với đó, giá hoa đào cây và cành đều đã tăng giá. Đào cành Nhật Tân cỡ to bán với giá 250.000 – 300.000 đồng.cành. Đào cây giá thấp cũng hơn 1 triệu đồng/cây. Gốc cây càng to sần, uốn thế đẹp có giá càng đắt. Giá bán cũng tăng gấp từ 2-3 lần so với thời điểm trước 23 tháng Chạp.
 Giỏ hoa dạ yến thảo có màu sắc đa dạng, rực rỡ và phong phú, dành cho treo ở ban công cũng được nhiều người ưu chuộng. 
 Hoa mai, giá bán thời điểm trước và hiện tại vẫn không có gì thay đổi, nhưng lượng người mua ít.
Đối với mai, giá bán thời điểm trước và hiện tại vẫn không có gì thay đổi. Mỗi gốc mai bán với giá dao động từ trên 1 triệu đến trên 5 triệu đồng, tùy thuộc vào cây to, nhỏ và số lượng hoa và nụ trên cành.

Như vậy, hầu hết các loại hoa đều đã tăng giá mạnh, chỉ riêng có hoa mai giữ giá. Chỉ còn 2 phiên chợ nữa là bước sang năm mới, thị trường hoa mai vẫn im ắng, số lượng còn khá lớn. Nếu như cứ tình trạng này thì người trồng mai có thể mất mùa cả về số lượng và giá bán.