Nỗi lo thể lực của các “ông già” đá bóng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến V.League 2021 phải tạm hoãn 1 tháng. VFF và VPF đã khá “đau đầu” khi bố trí lịch thi đấu của Viettel phù hợp với lịch thi đấu AFC Champions League và Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đối với ĐT Việt Nam. Điều này bắt buộc V.League 2021 sẽ thi đấu “dồn toa” 10 vòng đấu từ ngày 13/3 đến 17/4 với mật độ 4 ngày/trận.

Đây thực sự là thử thách với các lão tướng tại V.League 2021. Đầu tiên là người ta lo ngại cho lão tướng 34 tuổi Lee Nguyễn của CLB TPHCM sau màn ra mắt khá nặng nề ở vòng 2, sự kỳ vọng thay thế cho Công Phượng của cầu thủ Việt kiều có phần nào giảm đi. Không hiểu việc từng thi đấu ở MLS (giải Nhà nghề Mỹ), các trận đấu diễn ra với tốc độ cao, tiêu hao thể lực có giúp anh duy trì được phong độ khi thi đấu với mật độ dày như thế không.
Thủ môn Đức Cường (36 tuổi) của B.Bình Dương. Ảnh CLB
Trong quá trình trẻ hóa, B.Bình Dương vẫn còn 2 trụ cột lớn tuổi ở hàng phòng ngự là thủ môn Đức Cường (36 tuổi) và trung vệ Rabo Ali (35 tuổi). Cùng với 2 lão tướng trong nước ở Nam Định là thủ môn Xuân Việt (38 tuổi) và Văn Nhiên (39 tuổi) đang thực sự là nỗi lo. Chắc chắn khả năng hồi phục của
Mùa giải năm ngoái, Xuân Việt đã cho thấy sự chậm chạm trong các pha phản xạ cứu bóng nên mùa giải này thủ môn trẻ Hồ Xuân Tú đang được tin dùng hơn. Dù được mệnh danh là “người không phổi” như hậu vệ cánh Văn Nhiên có lẽ chỉ được HLV Văn Sỹ tung vào sân vào các thời điểm quyết định.
Quá trình “Nhật hóa” của Sài Gòn FC cũng đang trở ngại liên quan nhiều đến khá nhiều cầu thủ nhiều tuổi. Trong đó đáng kể nhất phải nói đến lão tướng Matsui cầu thủ đã bước qua 40 tuổi và tiền vệ Takasaki năm nay cũng đã bước sang tuổi 35. Đó là chưa kể Đỗ Merlo sinh năm 1985 nghĩa là cũng đã 36 tuổi, liệu sau với 2 lần lập công cho đội nhà trong các trận gặp HA.GL và SLNA có còn duy trì được phong độ nữa hay không là điều khó thể đoán trước.
  Dù được mệnh danh là “người không phổi” như hậu vệ cánh Văn Nhiên 39 tuổi có lẽ chỉ được HLV Văn Sỹ tung vào sân vào các thời điểm quyết định. Ảnh NĐFC
Chắc chắn việc sử dụng 3 “ông già” có tuổi đời 35, 36 và 40 như thế nào cho hợp lý sẽ khiến tân HLV Masahiro Shimoda, người từng dẫn dắt U23 Nhật Bản và CLB Renofa Yamaguchi phải cân nhắc rất nhiều.
Ở tuổi 36, tiền đạo Nguyễn Anh Đức tiếp tục khoác áo ra sân ở mùa bóng 2021 trong màu áo Long An ở giải hạng Nhất nhưng có lẽ anh chỉ thực hiện vai trò cầu thủ khá khiêm tốn vì còn kiêm HLV phó.
Ngoài việc phải có chế độ y tế, dinh dưỡng phù hợp thì chính các lão tướng phải duy trì được giáo án thể lực, sinh hoạt đều đặn mới có thể chặng đua tourmalet tới đây.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần