Nông dân Đà Nẵng tất bật cho vụ rau Tết

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vượt qua khó khăn về thời tiết, đặc biệt là sau trận lụt kéo dài, các hộ dân làng rau La Hường, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng nỗ lực gieo trồng, chăm sóc những vườn rau để kịp cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Nông dân vùng rau an toàn tất bật chăm sóc vụ rau Tết
Nằm nép mình bên dòng sông Cẩm Lệ, La Hường được biết đến là một trong những làng rau sạch VietGAP lớn nhất của TP Đà Nẵng. Rau tại đây trồng quanh năm nhưng Tết là vụ lớn nhất, sản lượng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.
Sau đợt mưa lũ từ giữa tháng 11 đầu tháng 12/2018, phần lớn diện tích đất canh tác của các hộ dân ở làng rau La Hường bị ngập úng nặng nề khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn khiến cả cánh đồng rau hơn 10ha của Hợp tác xã vùng rau La Hường ngập sâu trong nước, hư hại hoàn toàn, chủ yếu là ớt, súp lơ, rau xà lách, bí đao, mướp đắng, rau lang...
Ngay sau khi nước rút, người dân tranh thủ thời tiết nắng ráo tất bật xới đất, trỉa hạt giống, tiến hành cải tạo đất, trồng những loại rau ngắn ngày như: Cải cúc, cải ngọt, mồng tơi… để có thể kịp vụ Tết.
Ông Mai Văn Y, ở làng rau La Hường cho biết, gia đình ông trồng 4.500 cây súp lơ và một ít diện tích rau cải ngọt. Tuy nhiên, trận mưa lớn vừa qua làm toàn bộ số cây súp lơ sắp đến kỳ thu hoạch bị mất trắng, hơn 1.000m2 đất bị cuốn trôi, hệ thống màng lưới che xung quanh khu vực trồng rau rách nát, lưới che cũng hư hỏng hàng loạt. Ông Y cho biết thêm, nếu không có trận mưa lớn vừa rồi, rau súp lơ phát triển tốt, dịp Tết này ông sẽ thu về hơn 100 triệu đồng. Hiện tại, ông Y chỉ trồng lại được mấy luống rau cải cho kịp vụ Tết.
“Mùa này thì súp lơ là ít rồi. Tết này chỉ có rau cải thôi, mà giá rẻ lắm. Bây giờ nếu trồng thì sợ không bán được. Nhiều năm Tết đến mang xuống chợ bán nhưng không bán được, phải mang về. Hiện giờ, tôi đang tập trung sửa soạn lại đất trồng thêm ít cải để ăn Tết. Nguồn đất không phục hồi được để bà con kịp trồng vụ rau mới, mong cơ quan chức năng, nhà nước quan tâm hỗ trợ để bà con phục hồi đất sản xuất”.
Trong khi đó, ông Trần Trọng Luận cho biết mưa lớn vừa qua gây ngập gần 4 sào rau của gia đình, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. Hiện gia đình ông đang tích cực ra đồng gieo trồng lại rau để kịp bán ra trong dịp Tết. “Mưa lụt làm rau chết hết, còn khoảng 1 sào nhưng chắc cũng phải nhổ bỏ. Bắt đầu hôm nay tôi trồng lại với các loại cây rau ngắn ngày như cải cúc, cải ngọt, rau thơm. Những loại này khoảng 25 ngày đến 1 tháng cho thu hoạch, còn cải ngọt với cải cay thì khoảng 25 ngày. Nếu thời tiết thuận lợi thì sẽ kịp để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán này”, ông Luận chia sẻ.
Ông Trần Văn Hoàng - Giám đốc Hợp tác xã sản xuất rau an toàn La Hường cho biết, khoảng 50 hộ dân ở đây đang xuống giống trồng rau bán dịp Tết âm lịch. Hiện bà con đã lên luống và tỉa lại ruộng rau Tết.