“Ông lớn” dầu mỏ Mỹ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Nga

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Công ty dịch vụ dầu mỏ SLB của Mỹ khẳng định rằng công ty vẫn chưa có ý định rời khỏi Nga bất chấp áp lực từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

Công ty dịch vụ dầu SLB của Mỹ (trước đây là Schlumberger) tiếp tục hiện diện tại Nga. Ảnh: AP
Công ty dịch vụ dầu SLB của Mỹ (trước đây là Schlumberger) tiếp tục hiện diện tại Nga. Ảnh: AP

“Ông lớn” dịch vụ dầu mỏ của Mỹ SLB (trước đây là Schlumberger) đang mở rộng hoạt động kinh doanh tại Nga mặc dù các đối thủ chính của công ty đã rút khỏi nước này sau khi bùng phát chiến sự tại Ukraine hồi tháng 2/2022, tờ Financial Times đưa tin, trích dẫn hồ sơ hải quan và báo cáo việc làm.

Theo tờ báo Anh, SLB vẫn tiếp tục cung cấp thiết bị tại Nga, cũng như đăng ký nhãn hiệu, ký hợp đồng và tuyển thêm nhân viên.

Trong khi xuất khẩu dầu mỏ của Moscow bị siết lệnh cấm vận, các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã không áp đặt các hạn chế toàn diện đối với các dịch vụ mỏ dầu tại Nga do lo ngại rằng các biện pháp như vậy sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu hóa thạch toàn cầu và đẩy giá dầu tăng cao.

Công ty SLB đã xuất khẩu các thiết bị trị giá 17,5 triệu USD vào Nga trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm ngoái, tờ Financial Times viết, trích dẫn hồ sơ hải quan của Nga.

Việc giao hàng vẫn diễn ra mặc dù công ty đã cam kết vào tháng 7/2023 rằng sẽ dừng cung cấp các lô hàng sản phẩm và công nghệ đến Nga.

Theo báo cáo, hàng nhập khẩu của SLB đến từ các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ. Trong số các mặt hàng được cung cấp sang Nga có cáp và hóa chất - những loại hàng hóa có thể phải chịu sự kiểm soát nếu được xuất khẩu từ EU.

Công ty dịch vụ mỏ dầu lớn này cũng đã đăng hơn 1.000 quảng cáo việc làm kể từ tháng 12/2023, cho các vị trí từ tài xế đến nhà hóa học và nhà địa chất.

Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh tại Nga đã đóng góp 5% trong tổng doanh thu 33,1 tỷ USD của SLB.

Tờ báo kinh doanh Vedomosti hồi tháng 4 cho biết, lợi nhuận của SLB tại Nga trong năm ngoái đã tăng gấp 4 lần so với năm 2022.

Các đối thủ chính của Công ty SLB, bao gồm Tập đoàn Halliburton có trụ sở tại Texas và Baker Hughes có trụ sở tại Houston, đã đình chỉ hoạt động tại Nga vào năm 2022 trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp phương Tây rút khỏi nước này do lo ngại tác động từ các lệnh trừng phạt.

Vào thời điểm đó, lãnh đạo SLB cũng nói rằng công ty đã đình chỉ đầu tư mới và triển khai công nghệ tại Nga. Tuy nhiên, hiện tại SLB vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga.

Giám đốc điều hành SLB Olivier Le Peche trả lời Financial Times vào tháng 3 rằng công ty vẫn chưa có ý định rời khỏi Nga bất chấp áp lực từ các lệnh cấm vận của phương Tây.

Các nước G7 đã áp đặt mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu thô của Nga cách đây hai năm như một phần của lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tuy nhiên, việc thực thi lệnh trừng phạt nhìn chung đã không đạt được mục tiêu kìm hãm nền kinh tế Nga. Ngân hàng Thế giới (WB) vào tháng trước đã đưa Nga vào danh sách các quốc gia có thu nhập cao, lần đầu tiên kể từ năm 2015.

Theo báo cáo được WB công bố hồi tháng 7, thương mại là một trong những yếu tố chính góp phần vào sự tăng trưởng này của Nga, đạt mức tăng 6,8% vào năm ngoái. WB cũng cho biết ngành tài chính Nga - một mục tiêu lớn khác của các lệnh trừng phạt từ phương Tây - đã tăng trưởng 8,7% vào năm ngoái.

Sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ và EU đối với Nga, Moscow đã chuyến hướng xuất khẩu nhiên liệu sang các nước ở châu Á và châu Phi; Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành khách hàng hàng đầu của quốc gia này.