Ông Putin nói gì về chiến thắng ở Avdiivka?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là bước tiến lớn nhất của Nga kể từ khi kiểm soát thành phố Bakhmut vào tháng 5/2023, diễn ra khi Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng.

Quân đội Ukraine đã rút khỏi thị trấn Avdiivka ở phía Đông, người đứng đầu quân đội Kiev hôm 18/2 cho biết. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc kiểm soát thành phố này là “một chiến thắng quan trọng” của Moscow. 

Chiến thắng quan trọng

Đây là bước tiến lớn nhất của Nga kể từ khi kiểm soát thành phố Bakhmut vào tháng 5/2023, và diễn ra khi Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng do viện trợ quân sự mới của Mỹ bị trì hoãn trong nhiều tháng tại Quốc hội.

Khói bốc lên gần Nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka ở thị trấn Avdiivka trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, ngày 15/2/2024. Ảnh: Reuters
Khói bốc lên gần Nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka ở thị trấn Avdiivka trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, ngày 15/2/2024. Ảnh: Reuters

Gần hai năm kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự lên Ukraine, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cục diện cuộc chiến đã chuyển sang có lợi cho Moscow sau khi cuộc phản công của Ukraine không chọc thủng được phòng tuyến Nga vào năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này đã cảnh báo rằng Avdiivka có thể rơi vào tay lực lượng Nga vì tình trạng thiếu đạn dược, sau nhiều tháng phe Đảng Cộng hòa tại Quốc hội phản đối gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Kiev.

Một tuyên bố của Nhà Trắng hôm 17/2 cho biết ông Biden đã gọi điện cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày trước đó để nhấn mạnh cam kết của Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và nhắc lại sự cần thiết của Quốc hội để khẩn trương thông qua gói tiếp tế cho lực lượng Ukraine.

Nhà Trắng cho biết việc rút quân là lựa chọn cuối cùng của Ukraine "do nguồn cung bị suy giảm, hệ quả từ sự thiếu quyết đoán của Quốc hội", điều này đã buộc binh lính Ukraine phải phân bổ đạn dược và dẫn đến "những thành tựu đáng chú ý đầu tiên của Nga sau nhiều tháng."

Ông Putin đã chúc mừng các đơn vị quân đội và chỉ huy sau khi được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trình báo cáo về việc kiểm soát được thành phố, Điện Kremlin cho biết trên trang web chính thức. 

“Người đứng đầu nhà nước đã chúc mừng thành công này của binh lính Nga, một chiến thắng quan trọng”, thông cáo có đoạn viết.

“Tôi bày tỏ lòng biết ơn tới quân đội dưới sự chỉ đạo của ngài đã tham gia trận chiến giành Avdiivka”, các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Putin nói trong bức điện gửi tới chỉ huy nhóm lực lượng “trung tâm” ở Ukraine, Đại tá Andrei Mordvichev.

Đây cũng được coi là một bước tiến nhằm đảm bảo sự kiểm soát của Moscow đối với trung tâm khu vực Donetsk, cách khoảng 20 km về phía Đông, do các lực lượng Nga và thân Nga nắm giữ kể từ năm 2014.

Điện tín của ông Putin bày tỏ lòng kính trọng đối với những người lính đã hy sinh trong chiến dịch: “Vinh quang vĩnh cửu thuộc về những anh hùng đã ngã xuống khi hoàn thành nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt!”. 

Trong khi đó, ông Zelensky ca ngợi quân đội Ukraine đã "làm kiệt sức" lực lượng Nga ở Avdiivka và cho biết ông đồng tình với quyết định rút quân để bảo toàn lực lượng. 

Kiev tiếp tục "nã" phương Tây

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường cung cấp viện trợ quân sự và cho rằng việc phải rút quân một phần là do thiếu vũ khí.

Trong một bài đăng trên X, ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng Quốc hội Mỹ sẽ đưa ra “quyết định sáng suốt”.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông đã gặp một phái đoàn gồm các thành viên Đảng Cộng hòa và Dân chủ của Hạ viện Mỹ tại Munich.

“Chúng tôi hy vọng rằng Hạ viện sẽ đưa ra quyết định để đảm bảo sự hỗ trợ cần thiết hơn nữa của Mỹ dành cho Ukraine,” ông Zelensky nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết trận chiến tại Avdiivka cho thấy cần có các hệ thống phòng không hiện đại để chống lại bom dẫn đường và vũ khí tầm xa nhằm tiêu diệt đội hình của đối phương. 

Đại tá Oleksandr Syrskyi, người nắm quyền chỉ huy quân đội Ukraine trong cuộc cải tổ lớn vào tuần trước, cho biết lực lượng Ukraine đã di chuyển trở lại các vị trí an toàn hơn bên ngoài thị trấn, nơi dân số trước chiến tranh là 32.000 người, "để tránh bị bao vây" và "bảo vệ tính mạng và sức khoẻ của quân nhân."

Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine, mà các quan chức cho biết đã được triển khai tới Avdiivka trong tuần này, cho biết trên Telegram rằng họ đã rút lui về các vị trí đã chuẩn bị sẵn ở ngoại ô Avdiivka.

Avdiivka đã phải gánh chịu áp lực tấn công ngày càng tăng của Nga ở phía Đông kể từ tháng 10/2023.