Bắc Ninh:

Phá dỡ 10 căn nhà nghiêng lún trên hành lang bảo vệ đê sông Cầu

Thúy Hồng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Từ ngày 15/4, các cơ quan chức năng của Thành phố Bác Ninh bắt đầu cho máy múc phá dỡ 10 ngôi nhà, trong đó 7 nhà đã bị sụt lún, 3 nhà lân cận có nguy cơ tiếp tục sụt lún ở khu Vạn Phúc, phường Vạn An.

Lãnh đạo phường Vạn An, TP Bắc Ninh cho biết việc tháo dỡ được triển khai dựa trên sự thống nhất của toàn bộ hộ dân và phương án chuyên gia khuyến cáo. Chính quyền không huy động quá nhiều máy móc để tránh gây quá tải cho bờ sông. Nếu thời tiết thuận lợi, công việc dự kiến hoàn thành trong 10 ngày.

“Công việc được UBND TP Bắc Ninh thực hiện, đây là dự án rất cấp bách, được tất cả các cấp chính quyền quan tâm”,  Ông Đặng Thanh Ngân, Phó Chủ tịch UBND phường Vạn An  cho biết.

Lực lượng chức năng đang tháo dỡ nhà đổ ở đê sông Cầu vào chiều 15/4.
Lực lượng chức năng đang tháo dỡ nhà đổ ở đê sông Cầu vào chiều 15/4.

GS.TS Trần Đình Hòa, Viện trưởng Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đơn vị tư vấn cho tỉnh Bắc Ninh phương án khắc phục sự cố, cho biết việc phá dỡ công trình đổ nghiêng là ưu tiên hàng đầu để giảm tải cho đê hữu Cầu, ngăn tiếp tục sạt lở. Sau khi phá dỡ các công trình, chuyên gia sẽ quan trắc để có dữ liệu đánh giá tổng thể cả đoạn sông, từ đó đưa ra giải pháp.

Ông Nguyễn Song Hà, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tháo dỡ những ngôi nhà đã bị sụt lún và có nguy cơ tiếp tục sụt lún để hạn chế tối đa sạt lở diễn ra tại bờ sông Cầu.

"Trước mắt, TP Bắc Ninh cho tháo dỡ tất cả các nhà đã sụt lún vì tình trạng sạt lở vẫn diễn ra, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân và an toàn đê điều tại khu vực này", ông Hà nói.

Theo ông Hà, TP Bắc Ninh sẽ tháo dỡ 10 ngôi nhà, trong đó 7 nhà đã bị sụt lún, 3 nhà lân cận có nguy cơ tiếp tục sụt lún. 

Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng TP Bắc Ninh cho biết, ngoài việc tháo dỡ những ngôi nhà sụt lún, UBND TP Bắc Ninh đã đánh giá hiện trạng dân cư tại khu vực; đề xuất giải pháp đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư tại các khu vực có nguy cơ.

Trước đó, 4 ngôi nhà cao 2-3 tầng, rộng 61-77 m2 và nhà một tầng lợp mái tôn 89 m2 nằm trên 50 m đê sông Cầu, phường Vạn An, TP Bắc Ninh, bị đổ về phía đê hữu Cầu. Hai công trình khác chưa hoàn thiện nằm trên đất vườn, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng bị đổ sụp. Thời điểm giữa tháng 3/2024, một ngôi nhà khác tại khu vực này bị sụp hoàn toàn xuống sông.

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đánh giá sạt lở đê hữu Cầu sẽ diễn biến nhanh, nguy hiểm do hội tụ bốn yếu tố bất lợi gồm hình thái, địa chất, dòng chảy và tác nhân con người. Vị trí sạt lở xảy ra ở đoạn sông cong, hướng dòng chảy thẳng vào bờ, tốc độ xói rất lớn. Nền móng bờ sông thuộc loại yếu, đặc biệt khi nước rút nhanh. Nhà dân xây mật độ cao, tải trọng lớn ngay sát mép sông.

Theo Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh, từ năm 2021 đến nay trên đê hữu Cầu có 58 công trình nhà ở vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ, tập trung ở xã Tam Đa, huyện Yên Phong. Các công trình vi phạm ngoài nguyên nhân về áp lực dân số, nhà ở thì còn do việc thờ ơ trong quản lý của địa phương.