Phát biểu lạc quan của Tổng thống Biden về kinh tế Mỹ

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Joe Biden tự tin nói rằng ông không tin sẽ có suy thoái trong tương lai gần và nếu có, ông kỳ vọng Mỹ chỉ suy thoái nhẹ.

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: WSJ
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: WSJ

“Cứ mỗi 6 tháng, họ (các ngân hàng lớn) lại đề cập đến điều này (suy thoái). Cứ mỗi 6 tháng, họ lại nhìn về 6 tháng kế tiếp và nói điều gì sẽ diễn ra” - Tổng thống Biden cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 11/10 khi nói về những dự báo kinh tế gần đây của các ngân hàng Mỹ.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, người đứng đầu Nhà Trắng lưu ý: “Suy thoái vẫn chưa xảy ra. Tôi không nghĩ sẽ có suy thoái, và nếu có, đó sẽ là một đợt suy thoái rất nhẹ”.

Trong ngày 10/10, Giám đốc điều hành (CEO) ngân hàng lớn nhất tại Mỹ JPMorgan, ông Jamie Dimon, cảnh báo về khả năng suy thoái trong vòng 6-9 tháng tới. Theo ông Dimon, đợt suy thoái này có thể sẽ nghiêm trọng hơn so với dự báo của một số nhà kinh tế.

Trong bài trả lời phỏng vấn đài CNBC, CEO JPMorgan cho biết những rủi ro với tăng trưởng kinh tế thế giới nói chung, kinh tế Mỹ nói riêng bao gồm: tác động của lạm phát quá cao, lãi suất tăng mạnh hơn dự báo, và cuộc xung đột Nga-Ukraine. “Đây là những yếu tố rất, rất nghiêm trọng và tôi nghĩ có thể đẩy nền kinh tế Mỹ và cả thế giới vào suy thoái trong 6-9 tháng tới (châu Âu đã trong suy thoái)” - ông Dimon nhấn mạnh.

Tuy vậy, Tổng thống Biden vẫn cho rằng khả năng Mỹ suy thoái đang ở mức thấp. “Suy thoái có thể xảy ra”, Tổng thống Mỹ nhận định. “Tôi không dự báo về nó”.

Ông Biden thừa nhận Mỹ đang có “nhiều vấn đề”, nhưng cho rằng điều luật đã ban hành dưới thời của ông như Đạo luật Giảm lạm phát trị giá hơn 430 tỷ USD đã giúp Mỹ “có vị thế tốt hơn các quốc gia khác trên thế giới về cả kinh tế và chính trị”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần