Phe đối lập trình Quốc hội báo cáo luận tội Tổng thống Hàn Quốc

Hà Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phe đối lập đã thiết lập một báo cáo về việc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye và đệ trình lên Quốc hội trong ngày 8/12.

 Một cuộc họp của Quốc hối Hàn Quốc.

Việc trình lên Quốc hội bản báo cáo được cho là đã “mở đường” tới tiến trình bỏ phiếu luận tội dự kiến diễn ra vào ngày 9/12. Tại đây, số phận của Tổng thống Park Geun-hye sẽ được quyết định bởi Tòa án Hiến pháp nước này.

Trước đó, các phe đối lập đã kiến nghị lên Quốc hội về việc luận tội với những cáo buộc rằng bà Park vi phạm Hiến pháp và pháp luật khi để bạn thân là bà Choi Soon-sil tham gia vào các vấn đề mang tính bảo mật quốc gia cũng như tận hưởng những lợi ích bất hợp pháp. Các công tố viên đặc biệt cũng cáo buộc Tổng thống Park Geun-hye là đồng phạm trong vụ bê bối chính trị này. Được biết, việc bỏ phiếu luận tội chỉ được thông qua nếu có sự chấp thuận của ít nhất 200/300 nghị sĩ Quốc hội. Trong đó, phải có ít nhất 28 nhà lập pháp thuộc thuộc đảng Saenuri cầm quyền.

Một nhóm 40 nhà lập pháp thuộc đảng Saenuri cầm quyền cho biết, họ bảo đảm sự hỗ trợ trong việc bỏ phiếu luận tội, song đến giờ vẫn chưa có một thông tin chắc chắn. Trong khi, một nhóm các lập pháp khác cũng đã đưa ra đề nghị với phía phe đối lập rằng, nên loại cáo buộc liên quan tới vụ chìm phà Sewol, khiến hơn 300 người thiệt mạng và mất tích vào trong bản báo cáo luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Tuy nhiên, đại diện đảng đối lập chính Dân chủ cho biết, họ không có ý định làm vậy.

Các phe đối lập muốn Tổng thống Park phải chịu trách nhiệm trong việc không đủ khả năng bảo vệ sự an toàn cho người dân theo quy định của Hiến pháp. Như vậy, vấn đề chìm phà Sewol vẫn đang là một rào cản lớn khiến đảng Saenuri cầm quyền chưa có quyết định trong việc ủng hộ kiến nghị bỏ phiếu luận tội.

Ở một diễn biến khác, một số thành viên đảng Saenuri cầm quyền trung thành với Tổng thống Park hiện, vẫn đang tiếp tục phản đối tiến trình luận tội, mà thay vào đó là đề nghị cho bà Park được từ chức. “Vẫn chưa quá muộn để dừng việc bỏ phiếu luận tội và quyết định để Tổng thống Park Geun-hye từ chức vào tháng 4/2017 cũng như tổ chức một cuộc bầu cử vào tháng 6/2017”, Lee Jung-hyun một thành viên đảng Saenuri nhấn mạnh.

Trong trường hợp việc bỏ phiếu luận tội được thông qua, Tổng thống Park sẽ đình trỉ công tác và mọi quyền hành giải quyết các vấn đề của quốc gia sẽ được giao lại cho Thủ tướng Hwang Kyo-ahn.