Phó Thủ tướng: Không vì bão giảm cấp mà lơ là, chủ quan trong ứng phó

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, đã nhấn mạnh như trên tại cuộc họp ứng phó bão số 10 diễn ra vào sáng 2/11.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, diễn biến bão số 10 còn khá phức tạp. Cường độ bão được nhận định sẽ giảm khi đổ bộ đất liền, tuy nhiên, tuyệt đối không vì bão suy yếu, giảm cấp mà lơ là, chủ quan trong công tác ứng phó.
Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung rà soát, kiểm đến phương tiện tàu thuyền. Khẩn trương thông báo để phương tiện thoát ra, hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Rút kinh nghiệm trong bão số 9, có nhiều tàu thuyền di chuyển quá chậm khỏi vùng nguy hiểm nên xảy ra sự cố, thương vong đáng tiếc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Các bộ ngành, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 10 để chủ động sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm; khu vực dự kiến mưa lớn, lũ, sạt lở đất. “Nguy cơ lũ, sạt lở đất cần được chú trọng hơn. Thực tế những năm qua dù bão lớn nhưng thiệt hại ít, nhưng mưa lũ do hoàn lưu bão gây thiệt hại rất nghiêm trọng” - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh. 
Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị bộ ngành, địa phương tiếp tục khắc phục các sự cố vừa rồi xảy ra đối với các công trình dân sinh, trường học, bệnh viện, đường giao thông, hệ thống điện, viễn thông… Bảo vệ an toàn hồ đập đê điều, nhất là các hồ chứa thuỷ lợi…
“Các hồ đập có vai trò quan trọng, đáp ứng đa mục tiêu, nhưng nó có hai mặt. Do đó cần quản lý vận hành tốt; thường xuyên kiểm tra, khắc phục các hồ chứa xung yếu, đang thi công…” – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị. 
Các bộ ngành, địa phương tập trung lực lượng, sẵn sàng phương châm 4 tại chỗ, phối hợp với các đơn vị chủ lực như quân đội, công an, dân phòng… để thực hiện công tác ứng phó với bão số 10. “Nước xa không cứu được lửa gần. Do đó cần phát huy vai trò của lực lượng địa phương…” – Phó Thủ tướng nói, đồng thời nhấn mạnh, cần hết sức linh hoạt, ứng biến với mọi tình huống do bão số 10. 
Thông tin tại cuộc họp, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, biên phòng tuyến biển các địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.585 tàu cá với 233.327 lao động hoạt động trên biển biết diễn biến của bão và đang di chuyển phòng tránh. Ngoài ra, 48.330 tàu với 220.560 lao động hiện đang neo đậu tại bến.
Tổng cục Thuỷ sản (Bộ NN&PTNT) cho biết thêm, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa là 16.658ha. Số lồng bè là 176.518lồng, bè, đặc biệt tại 2 tỉnh: Phú Yên (91.225), Khánh Hòa (81.177). Hiện, các địa phương đang tập trung thông tin, hướng dẫn ngư dân lên bờ trú tránh để bảo đảm an toàn, thực hiện các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do bão số 10...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần