Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kiểm tra khắc phục hậu quả bão tại Nam Định

Bảo Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 8/9, đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Cùng tới dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo Nam Định
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo Nam Định

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Nam Định có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh kiểm tra thực trạng khu nhà nguy hiểm trên đường Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Báo Nam Định
Các đồng chí: Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh kiểm tra thực trạng khu nhà nguy hiểm trên đường Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Báo Nam Định

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 của tỉnh tại buổi làm việc.

Theo đó, Nam Định đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp để ứng phó với bão số 3. Đặc biệt, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên bám sát tình hình, chỉ đạo, triển khai các công việc liên quan một cách quyết liệt, dứt khoát, có trọng tâm, trọng điểm; các địa phương chủ động hoãn các cuộc họp chưa cấp bách để tập trung triển khai phòng, chống bão; đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác phòng, chống bão tại địa phương.

Toàn bộ người dân cũng đã nắm bắt sớm các thông tin, đồng thuận cao và chấp hành nghiêm chỉ đạo của các cấp chính quyền.

Các đồng chí: Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh thăm, động viên các hộ dân thuộc diện sơ tán tránh trú bão tại Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo.
Các đồng chí: Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh thăm, động viên các hộ dân thuộc diện sơ tán tránh trú bão tại Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo.

Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp hữu hiệu từ sớm, từ xa, nên dù là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 với lượng mưa lớn, cây xanh đổ nhiều; có nhiều nhà yếu, nhà thuộc diện nguy hiểm phải di dân với số lượng người lớn nhưng Nam Định đã ứng phó, xử lý rất tích cực các hậu quả do bão gây ra, giúp mức độ thiệt hại do bão số 3 gây ra ở mức thấp nhất. Đặc biệt, Nam Định không để xảy ra thiệt hại về người.

Qua thống kê sơ bộ, khoảng 5.000 ha lúa, 230 ha cây hoa màu, 130 ha cây ngô hè thu, 20 ha nuôi cá da trơn, 220 ha nuôi tôm thâm canh bị ảnh hưởng. 2 nhà văn hoá bị tốc mái; hàng nghìn cây bóng mát bị đổ; 15 cột điện hạ thế bị đổ và hệ thống đường điện liên quan; nhiều biển quảng cáo, biển chỉ dẫn bị bay tốc; một số công trình đê điều, phòng chống thiên tai bị sạt lở, lún sụt,…

Nam Định cũng tích cực xử lý nhanh các sự cố có thể khắc phục. Ngay sau bão tan, các địa phương đồng loạt tập trung khắc phục hậu quả với tinh thần khẩn trương trong thời gian ngắn nhất có thể. Đến chiều nay 8/9, mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân đã cơ bản trở lại bình thường. Chỉ còn nhóm các hộ dân sinh sống tại các khu nhà yếu, nhà thuộc diện nguy hiểm, các lực lượng chức năng đang tiến hành đánh giá kỹ để xác định mức độ ảnh hưởng của các ngôi nhà sau mưa lớn kéo dài, nếu đảm bảo an toàn mới cho người dân dời khỏi nơi sơ tán, về nhà. Các địa phương, đơn vị chức năng sẽ tiếp tục xử lý, khắc phục các thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh Nam Định trong ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền đã chủ động tuyên truyền sớm để thông tin đến được với người dân, giúp dân nắm bắt và chấp hành tốt chủ trương; đã chủ động thực hiện sớm việc ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản Nhà nước và Nhân dân; nhất là thực hiện hiệu quả công tác sơ tán với số lượng lớn người dân ra khỏi những căn nhà yếu, nhà thuộc diện nguy hiểm; không để xảy ra tình trạng ngập lụt nội đô. Quan trọng hơn, Nam Định không để xảy ra thiệt hại về người; các thiệt hại về công trình điện, sản xuất nông nghiệp, viễn thông không lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: dù vậy, với tình hình biến đổi khí hậu ngày một diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh Nam Định cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, trách nhiệm như đã có trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 để có thể thực hiện thắng lợi, hiệu quả các hoạt động ứng phó thiên tai, bão lũ nếu sau này có xảy ra.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần này trong thực hiện mọi nhiệm vụ để giúp tỉnh bứt tốc, sớm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đề nghị tỉnh sớm liên hệ với Bộ Tài chính để được nhận hỗ trợ một phần các thiệt hại như tinh thần chỉ đạo của Trung ương; còn lại tỉnh phải chủ động bố trí ngân sách địa phương chi sớm và làm tốt công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra.

Đặc biệt, cần quan tâm bảo đảm an toàn cho người dân ở các khu vực nhà yếu, nhà thuộc diện nguy hiểm phải tổ chức di dân; về lâu dài cần có giải pháp tổng thể, cân nhắc triển khai sớm các dự án xây dựng nhà ở xã hội để không phải tiếp tục di dân khi xảy ra bão lụt.

Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và lãnh đạo các bộ, ngành đã kiểm tra thực địa một số công trình, dự án trọng điểm và nắm tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Nam Định.