Phòng, chống Covid-19: Đừng biến thành quả thành “công cốc”

Nhật Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đã hơn 3 tháng, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Đây là nỗ lực tuyệt vời của Chính phủ và toàn thể Nhân dân. Tuy nhiên, những ngày gần đây, liên tiếp xuất hiện nhiều đoàn khách nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở. Nhiều công dân Việt cũng về nước trái phép bằng nhiều hình thức như trốn dưới gầm xe tải, bơi qua sông, đi bộ vượt rừng qua đường mòn… Đây đang là mối nguy lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng, phá hủy những nỗ lực, cố gắng phòng chống dịch của cả nước.

Nhóm người Trung Quốc ở Quảng Nam tại khu cách ly tập trung. Ảnh: L.T.
Đơn cử, mới đây nhất, vụ việc 21 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép và được chủ một biệt thự tại Quảng Nam cho lưu trú đã gây bức xúc lớn trong dư luận. Trước đó vài ngày, các vụ việc tương tự đã xảy ra tại Đà Nẵng, An Giang, Quảng Ninh khi lực lượng chức năng liên tục phát hiện hàng chục người nước ngoài, và cả những người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài rồi nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam mang nguy lây lan dịch bệnh khiến cộng đồng hết sức lo lắng.
Chúng ta đã vượt qua được những ngày khó khăn nhất bằng ý thức rất cao của mỗi cá thể trong cộng đồng. Đến thời điểm này, dịch bệnh chỉ mới tạm yên ổn khi gần 100 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng nên nhớ, bên ngoài biên giới, Covid-19 vẫn đang là nỗi ám ảnh toàn cầu khi diễn biến ngày càng phức tạp. Vậy nên, việc nhiều người nhập cảnh, lưu trú trái phép là điều đáng lên án. Những chủ cơ sở chứa chấp các trường hợp chưa qua cách ly đang dấy lên những lời cảnh báo thực sự nghiêm trọng.
Vẫn biết, ngành dịch vụ mà những chủ cơ sở lưu trú đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không vì thế mà bất chấp nguy hiểm cho cộng đồng, chứa chấp khách du lịch quốc tế chưa qua cách ly. Điều này không thể chấp nhận, bởi đe dọa đến an ninh, an toàn cho cả đất nước. Để có được trạng thái “bình thường mới” như ngày hôm nay, chúng ta đã phải chấp nhận hy sinh về mọi mặt, kể cả kinh tế. Hiện cả nước vẫn phải tiếp tục tìm đường phát triển kinh tế trong an toàn chứ không thể đặt cược tăng trưởng với rủi ro liên quan đến sức khỏe người dân.
Hàng vạn công dân Việt Nam đã xin trở về nước và sẵn sàng cách ly, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Tổ quốc, thì không có lý do gì lại không xử lý nghiêm khắc, đúng pháp luật những cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch, nhen nhóm lên nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Xin đừng biến thành quả ban đầu trong công tác phòng chống dịch của cả nước thành “công cốc” vì sự vô ý thức của vài người.