Phớt lờ lời kêu gọi từ Mỹ, giá xăng dầu duy trì đà tăng mạnh

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga và OPEC+ phớt lờ lời kêu gọi từ Mỹ, giá xăng dầu hôm nay (6/11) duy trì đà tăng mạnh.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, đến đầu giờ sáng ngày 6/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2021 đứng ở mức 81,17 USD/thùng, tăng 2,36 USD/thùng trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 5/11, giá dầu WTI giao tháng 12/2021 đã tăng 1,39 USD/thùng.
Còn giá dầu Brent giao tháng 1/2022 đứng ở mức 82,39 USD/thùng, tăng 1,85 USD/thùng và đã tăng tới 1,02 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 5/11.
Ảnh minh họa.
Các chuyên gia cho rằng, giá dầu ngày 6/11 tăng mạnh trong bối cảnh Nga và OPEC+ phớt lờ lời kêu gọi từ Mỹ và các quốc gia tiêu thụ dầu lớn khác nhằm kiềm chế tăng giá.
Oilprice cho rằng, quyết định này của OPEC+ đã không giải quyết các vấn đề của một số thành viên OPEC châu Phi như Nigeria và Angola, những người đang phải vật lộn để nâng sản lượng lên đến hạn ngạch tương ứng của họ, hoạt động không đủ để tăng cung cho thị trường.
OPEC+ một lần nữa nhắc lại cam kết “đảm bảo một thị trường dầu ổn định và cân bằng, cung cấp hiệu quả và an toàn cho người tiêu dùng…”.
Sau cuộc họp của OPEC+ ngày 4/11, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman cho biết, OPEC+ không muốn tăng sản lượng nhanh hơn vì lo ngại sự phục hồi của kinh tế toàn cầu sẽ lại gặp trở ngại nếu Covid-19 tái bùng phát ở nhiều quốc gia.
“Lượng dầu tồn kho trên toàn cầu sẽ tăng mạnh vào cuối năm 2021, đầu 2022 do nhu cầu tiêu thụ tăng chậm lại” - Bộ trưởng Abdulaziz nói.
Bàn về vấn đề, theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, OPEC và các nước đồng minh đang duy trì sự cân bằng của thị trường và vẫn cảnh giác với những thay đổi tiềm năng về nhu cầu.
Ngoài ra, giá dầu hôm nay còn được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu và việc ngân hàng trung ương các nước tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ nền kinh tế phục cũng giúp cải thiện triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu thô.