Phụ nữ Hoàn Kiếm phát động thi đua chào mừng 70 năm giải phóng Thủ đô

Dương Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/3, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm tổ chức Chương trình kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hội LHPN quận Hoàn Kiếm nhận lẵng hoa chúc mừng của Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm
Hội LHPN quận Hoàn Kiếm nhận lẵng hoa chúc mừng của Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm

Phát biểu khai mạc và phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ nhấn mạnh, thời gian qua các chị em phụ nữ quận Hoàn Kiếm dù ở cương vị, công việc, hoàn cảnh nào, cũng liên tục rèn luyện nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, đạo đức; phấn đấu trở thành người phụ nữ Việt Nam có tri thức, có sức khỏe, năng động và sáng tạo.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước”, Ban Thường vụ Hội LHPN quận phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh chúc mừng 6 Chủ tịch Hội Phụ nữ phường có CLB tham gia dân vũ cùng với CLB Nữ doanh nghiệp quận 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh chúc mừng 6 Chủ tịch Hội Phụ nữ phường có CLB tham gia dân vũ cùng với CLB Nữ doanh nghiệp quận 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn quận gắn với việc thực hiện các mô hình, phần việc cụ thể, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, hình thức thi đua đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị; kết hợp giữa đợt thi đua đặc biệt và thi đua thường xuyên trong các cấp hội.

Theo đó, mỗi đơn vị hội phụ nữ cơ sở đăng ký thực hiện và hoàn thành ít nhất 1 công trình, phần việc chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thiết thực vì phụ nữ, trẻ em; Tiếp tục rà soát và đề xuất hỗ trợ sửa chữa ''Mái ấm tình thương'' cho phụ nữ thuộc gia đình chính sách, phụ nữ yếu thế, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Duy trì và nâng cao chất lượng các đoạn đường/tuyến phố bích họa, nở hoa, tham gia xây dựng đô thị văn minh, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng thành phố hoà bình, sáng tạo…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Để thể hiện quyết tâm tổ chức tốt đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Chủ tịch Hội LHPN phường Trần Hưng Đạo Lê Thị Phong Lan đã đại diện cho 21 cơ sở hội lên phát biểu hưởng ứng thi đua đặc biệt.

Cũng trong chương trình đã diễn ra Liên hoan các câu lạc bộ văn hóa - thể thao phụ nữ quận, và phần trình diễn áo dài của các chủ tịch, phó chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở với chủ đề ''Áo dài sắc xuân''...