Phú Thọ: Người dân háo hức giải bóng chuyền da tại Lễ hội đền Lăng Sương

Hoàng Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội đền Lăng Sương (xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) giải bóng chuyền da nam thu hút hàng nghìn người dân địa phương cũng như du khách thập phương.

Đền Lăng Sương nằm trong hệ thống các di tích thờ Tản Viên vùng ven sông Đà và vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ. Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh - một trong bốn vị thần "tứ bất tử" của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam. Cùng với tín ngưỡng thờ Đức Thánh Tản, đền Lăng Sương còn thờ Thánh Mẫu - người có công sinh ra Thánh Tản.

Toàn cảnh Di tích lịch sử Quốc gia đền Lăng Sương. nhìn từ trên cao.
Toàn cảnh Di tích lịch sử Quốc gia đền Lăng Sương. nhìn từ trên cao.

Lễ hội đền Lăng Sương được tổ chức hàng năm tại Di tích lịch sử Quốc gia đền Lăng Sương (xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) vào ngày sinh của Đức Thánh Tản (ngày 15 tháng Giêng Âm lịch). Đây là ngôi đền duy nhất hiện nay thờ cả gia đình Đức Thánh Tản gồm: thân phụ Nguyễn Cao Hành; thân mẫu Đinh Thị Đen, dưỡng mẫu Ma Thị Cao Sơn, phu nhân Ngọc Hoa công chúa và hai bộ tướng là Cao Sơn, Quý Minh. Ngoài dịp chính hội, Lễ hội đền Lăng Sương còn tổ chức vào ngày hóa của Thánh Mẫu vào ngày 25/10 Âm lịch).

Lễ hội đền Lăng Sương được tổ chức chính ngày 15 tháng Giêng.
Lễ hội đền Lăng Sương được tổ chức chính ngày 15 tháng Giêng.

Theo tục lệ chiều ngày 14 tháng Giêng Âm lịch sẽ tổ chức lễ cáo tế theo nghi lễ truyền thống và sáng ngày 15 tháng Giêng bà con Nhân dân trong làng sẽ tổ chức lễ rước nước từ sông Đà về đền Lăng Sương, sau đó sẽ tổ chức tế lễ theo nghi thức truyền thống.

Năm 2024, ngoài thực hiện phần lễ theo đúng nghi thức truyền thống, Ban Tổ chức Lễ hội đền Lăng Sương tổ chức các hoạt động bên lề với nhiều trò chơi dân gian và các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức để du khách có thể tham gia thử sức như bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền da nam, đẩy gậy, bắn nỏ, ném cò...

Giải bóng chuyền tại Lễ hội đền Lăng Sương thu hút hàng nghìn người.
Giải bóng chuyền tại Lễ hội đền Lăng Sương thu hút hàng nghìn người.

"Lễ hội hướng tới tổ chức chuỗi hoạt động đảm bảo đúng nghi thức truyền thống, trang trọng, tiết kiệm. Đặc biệt, kiên quyết không đưa vào Lễ hội những trò chơi dân gian có thể bị biến tướng thành hình thức cá cược như chọi gà, phi tiêu đổi thưởng... Các trò chơi tại lễ hội chủ yếu mang tính thể thao quần chúng được khuyến khích nhằm phát huy năng lực sáng tạo phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hoá tinh thần của Nhân dân" - đại diện Ban Tổ chức Lễ hội cho biết.

Ngoài bóng chuyền, nhiều trò chơi dân gian và các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức.
Ngoài bóng chuyền, nhiều trò chơi dân gian và các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức.

Lễ hội đền Lăng Sương là một trong những lễ hội lớn của vùng núi Tản sông Đà và những di tích thờ Tản Viên Sơn Thánh. Lễ hội là sự kết hợp giữa di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể hiện còn được bảo tồn trên quê hương đất Tổ. Cùng với các di sản văn hóa khác, vùng đất Lăng Sương là mảnh đất chứa đầy huyền thoại, truyền thuyết với các tục hèm như thả diều, tục kiêng gọi tên húy…

Khán giả cỗ vũ cuồng nhiệt ở các trận đấu tại Lễ hội đền Lăng Sương.
Khán giả cỗ vũ cuồng nhiệt ở các trận đấu tại Lễ hội đền Lăng Sương.

Với giá trị lịch sử riêng, đền Lăng Sương được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 1993. Năm 2005 được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia và năm 2018 Lễ hội truyền thống đền Lăng Sương được Bộ VHTT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.