Phường Phúc Xá tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Quang Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào chiều ngày 24/5, Đảng uỷ, HĐND và UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) phối hợp với MTTQ phường tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân 9 địa bàn dân cư về công tác quản lí trật tự đô thị - vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Đây là cuộc đối thoại lần thứ 3 giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng – Chính quyền với Nhân dân phường Phúc Xá được tổ chức, nhằm thực hiện công văn số 202 ngày 17/5/2018 của UB MTTQ Việt Nam phường Phúc Xá, hướng dẫn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân trên 9 địa bàn dân cư về những vấn đề trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của phường trong năm 2018.
 Chủ tịch UBND phường Phúc Xá Nguyễn Dương Hải phát biểu đánh giá công tác QLTTĐT – VSMT trên địa bàn phường trong 6 tháng đầu năm 2018.
Phường Phúc Xá là phường duy nhất có đặc thù nằm hoàn toàn bên ngoài khu vực đê thoát lũ sông Hồng. Địa bàn phường có 2 tuyến phố xây dựng theo tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị là Tân Ấp, Nghĩa Dũng. Cả 2 tuyến phố này đều có vỉa hè nhỏ, không đồng đều, phương tiện ô tô tham gia giao thông đậu đỗ dọc các tuyến đường (đa phần là xe ô tô của các gia đình). Đặc biệt, tại tuyến phố Nghĩa Dũng còn có nhiều hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, chủ yếu cửa hàng ăn uống, hàng nước… thường xuyên lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán, gây mất trật tự, mĩ quan đô thị.

Được biết, hoạt động tuần tra xử lý đảm bảo TTATGT, TTĐT được duy trì thực hiện cả ngày lẫn đêm nhưng tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra. Toàn bộ mọi hoạt động giao thông ra vào địa bàn đều thông qua 02 cửa khẩu Tân Ấp và cửa khẩu chợ Long Biên. Do đó, vào các khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện tăng đột biến dẫn đến nguy cơ ùn tắc giao thông cao. Thậm chí, áp lực giao thông, trật tự đô thị hàng đêm tại tuyến đường dẫn vào chợ đầu mối Long Biên còn "nặng" hơn ban ngày.
 Toàn cảnh buổi tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng – Chính quyền với nhân dân về công tác QLTTĐT – VSMT.
Tại cuộc đối thoại, Chủ tịch UBND phường Phúc Xá Nguyễn Dương Hải đánh giá công tác quản lí trật tự đô thị - vệ sinh môi trường trên địa bàn phường trong 6 tháng đầu năm 2018 được thực hiện trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Tại cuộc đối thoại, đại diện Nhân dân, cán bộ tổ dân phố, bí thư chi bộ ở các tổ trên địa bàn phường Phúc Xá đã có nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực về vấn đề vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, đặc biệt ở khu vực xung quanh chợ Long Biên. Mặt khác, nhiều kiến nghị, đề xuất, góp ý của cán bộ, Nhân dân phản ánh trao đổi đều được những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Phúc Xá làm rõ, trả lời tại buổi đối thoại.

Phát biểu kết thúc cuộc đối thoại, đồng chí Nguyễn Dương Hải ghi nhận những kết quả của phường Phúc Xá đã đạt được trong công tác quản lí trật tự đô thị - vệ sinh môi trường và đánh giá cao những đề xuất, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; trên cơ sở các ý kiến đối thoại trực tiếp, đồng chí giao cho các cơ quan chức năng tiếp thu, nghiên cứu tìm biện pháp để giải quyết thấu đáo, kịp thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần