Phường Vĩnh Tuy: Cán bộ, đảng viên “nêu gương” trong nhiều việc khó

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại quận Hai Bà Trưng đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo phù hợp thực tế địa phương, giúp đẩy mạnh phong trào thi đua giải quyết được nhiều việc khó. Tiêu biểu, phường Vĩnh Tuy có mô hình học Bác từ việc “nêu gương”.

 Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy trao quà cho người nghèo, hưởng ứng Tháng cao điểm.

Chấn chỉnh ngay đảng viên “nói không đi đôi với làm”
Vĩnh Tuy là một trong những phường có quy mô lớn của TP nên lượng công việc phải giải quyết mỗi ngày cũng gấp nhiều lần. Với 35 chi bộ, nhiều chi bộ hơn 100 đảng viên, rất khó bố trí địa điểm quán triệt, sinh hoạt thường kỳ. Trên địa bàn lại có 17 trường học, nhiều chung cư, cư dân đa thành phần, đòi hỏi phương thức tuyên truyền linh hoạt. Phường còn đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, triển khai đồng thời nhiều dự án lớn nên quản lý đô thị, dân sinh hằng ngày đòi hỏi nỗ lực rất lớn trong lãnh đạo, vận động Nhân dân. Rất khó khăn, song nhiều công việc phức tạp đã được các địa bàn dân cư giải quyết thành công, người dân đồng thuận, trong đó một yếu tốt quan trọng là nhờ thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với đề cao trách nhiệm “nêu gương”, xây dựng phong cách người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.
Ông Bùi Công Hoan, Đảng ủy viên phụ trách tuyên giáo phường chia sẻ: Đảng ủy xây dựng kế hoạch, chuyên đề thực hiện Chỉ thị cho từng năm; quán triệt tới mọi cán bộ, đảng viên tạo lan tỏa sâu rộng. Tại giao ban tháng, quý, năm đều đánh giá kết quả học tập, làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị đơn vị; dịp kỷ niệm sinh nhật Bác khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Đảng ủy vừa khuyến khích hoạt động thiết thực học tập Bác; vừa chấn chỉnh ngay cán bộ, đảng viên nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm.
Giải quyết nhiều việc khó
Từng có lúc nội bộ cấp ủy, chính quyền phường không thống nhất, nhiều việc không được lãnh đạo thực hiện hiệu quả; nhiều vấn đề đời sống dân sinh chậm được giải quyết. Khi đó, Đảng ủy phường đã ngồi lại, tìm nguyên nhân, trong đó thẳng thắn chỉ ra việc học tập và làm theo tấm gương của Bác không nghiêm túc. Ngay sau Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo đề cao việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Qua đó, nhiều việc khó, bức xúc như cấp “sổ đỏ”, GPMB… đã được giải quyết tốt thông qua đối thoại giữa người đứng đầu phường với đại diện người dân.
Nhiệm kỳ này, nhiều nhiệm vụ quan trọng được phường hoàn thành xuất sắc, nhất là GPMB Vành đai II (đoạn cầu Vĩnh Tuy - cầu Mai Động).
9 tháng qua, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động người dân đóng góp được 212 triệu đồng, đạt 282%; Quỹ “Vì người nghèo” 203 triệu đồng, đạt 156% kế hoạch năm… phường cơ bản không còn hộ nghèo. “Trên địa số 15 có một tổ dân phố chỉ hơn 100 hộ nhưng nhờ nêu gương tốt, tuyên truyền “lá lành đùm lá rách” theo gương Bác Hồ, đã góp phần vận động các quỹ đạt rất cao, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” của tổ được hơn 15.000.000 đồng/năm. Nhưng có những tổ đông gấp 5 - 6 lần, nhiều hộ khá giả, quỹ này chỉ được 1.000.000 đồng/năm. Điều đó thể hiện rõ, nơi nào cán bộ nêu gương, cấp ủy tích cực vận động người dân học, làm theo Bác thì nơi đó hoàn thành tốt nhiều việc” - ông Hoan cho biết.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy phường Trịnh Hải Đăng, qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tạo được hiệu ứng tốt. Như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phường có nhiều sáng tạo trong hỗ trợ xóa nhà dột nát cho hội viên khó khăn, 3 năm trao 4 “mái ấm” cho 4 trường hợp. Tại địa bàn số 4, phường cải tạo cống thoát nước ngách 8/433 Kim Ngưu, bản thân Bí thư chi bộ Phạm Thị Diệu Tâm cùng cấp ủy, cán bộ dân phố vận động được 50 hộ đảng viên, quần chúng đập bỏ các bục bệ, lùi hàng rào hơn 1m để rộng ngõ đi chung; huy động xã hội hóa, phối hợp Xí nghiệp Môi trường đô thị xóa điểm chân rác lâu năm ở cổng trường Mầm non Lạc Trung. Đồng thời, sơn 200m tường, lắp ghế đá, xà thể dục; phân công người vệ sinh thường xuyên.
Tại Chi bộ 6 cũng vận động 40 hộ phá bục bệ lấn chiếm lòng đường; huy động xã hội hóa xóa điểm chân rác lưu cữu tại tổ 6A, đồng thời xây bồn hoa, đặt bảng tin của tổ. Cá nhân Chi hội trưởng phụ nữ Vũ Thị Châm tích cực tham gia hỗ trợ các trường hợp khó khăn, được Chủ tịch TP tặng Bằng khen “Người tốt, việc tốt”, “Cá nhân xuất sắc trong thi đua kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần