Quận Ba Đình phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020

Hoàng Hiệp - Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/2, tại trường Tiểu học Hoàng Diệu (số 526 Đội Cấn, phường Cống Vị), UBND Quận Ba Đình đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý 2020.

Phó Chủ tịch phụ trách UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, thực hiện lời dạy của Bác, phong trào Tết trồng cây gắn với việc "Chăm sóc và bảo vệ cây xanh" luôn được cán bộ và Nhân dân quận Ba Đình triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội; Góp phần vào thực hiện mục tiêu trồng 250.000 cây xanh đô thị của TP Hà Nội trong năm 2020.

 Các đại biểu tham gia Tết trồng cây

"Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến môi trường thiên nhiên và mong muốn toàn thể Nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, giá trị thiết thực của môi trường sống. Bác đã động viên và kêu gọi Nhân dân ta tích cực trồng cây, gây rừng, gìn giữ màu xanh của đất nước" - Phó Chủ tịch phụ trách UBND quận Ba Đình nói.

 Phó Chủ tịch phụ trách UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát biêủ tại lễ phát động

Ông Tạ Nam Chiến cũng đề nghị các các phường, đoàn thể thuộc quận thực hiện có hiệu quả kế hoạch về tổ chức trồng cây năm 2020; Tăng cuờng công tác tuyên truyền, thông tin về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi tích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây.

Lễ phát động còn giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng hộ dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tạo cảnh quan và gìn giữ môi trường xanh – sạch – đẹp cho quận Ba Đình nói riêng và TP Hà Nội nói chung.