Quận Đống Đa: Thiết lập vùng cách ly y tế tại phường Thổ Quan

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Quyết định số 2702, vùng cách ly y tế tại phường Thổ Quan cụ thể như sau: Toàn bộ ngõ Trung Tả và từ số nhà 3 đến số nhà 45 phố Hồ Văn Chương. Tổng số có 410 hộ gia đình và 1.330 nhân khẩu...

Tối 14/9, theo thông tin từ UBND quận Đống Đa, quận vừa ký Quyết định số 2702/QĐ-UBND về việc thành lập vùng cách ly y tế tại phường Thổ Quan để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
 Vùng cách ly y tế tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa.
Theo Quyết định số 2702, vùng cách ly y tế tại phường Thổ Quan cụ thể như sau: Toàn bộ ngõ Trung Tả và từ số nhà 3 đến số nhà 45 phố Hồ Văn Chương. Tổng số có 410 hộ gia đình và 1.330 nhân khẩu. Thời gian áp dụng là 14 ngày kể từ 19 giờ ngày 14/9 đến 19 giờ ngày 28/9. UBND quận Đống Đa giao UBND phường Thổ Quan tổ chức thực hiện cách ly y tế đảm bảo an toàn, đúng quy định.
Liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn, trước đó, đúng 18 giờ ngày 11/9, lực lượng chức năng đã tiến hành điều chỉnh vùng cách ly y tế tại 2 phường (Văn Miếu, Văn Chương) theo Quyết định số 2696 của Chủ tịch UBND quận Đống Đa sau 21 ngày phong toả toàn bộ để phòng chống dịch Covid-19.
Sau khi điều chỉnh theo quyết định này, đã có hơn 20.000 nhân khẩu được kết thúc cách ly y tế và chỉ còn lại 4 vùng tiếp tục thực hiện phong tỏa với khoảng hơn 700 nhân khẩu. Khu vực kết thúc cách ly y tế vẫn duy trì thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 20 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Cụ thể, sẽ tiếp tục thực hiện cách ly y tế 2 khu vực thuộc phường Văn Miếu gồm: Toàn bộ tập thể 16B Ngô Tất Tố và từ số nhà 27 đến 31 phố Ngô Tất Tố gồm 60 hộ gia đình và 155 nhân khẩu. Toàn bộ tập thể 20D Trần Quý Cáp và ngách 1 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp, số nhà 18 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp gồm 63 hộ gia đình và 148 nhân khẩu. 
Tiếp tục thực hiện cách ly y tế 2 khu vực thuộc phường Văn Chương gồm: Từ số nhà 35 đến số nhà 77, từ số nhà 90 đến số nhà 126 ngõ 88 phố Trần Quý Cáp gồm 83 hộ gia đình và 340 nhân khẩu. Từ số nhà 1 đến số nhà 15 ngách 82 ngõ Trung Tả, từ số nhà 109 đến số nhà 125, từ số nhà 84 đến số nhà 96 ngõ Trung Tả gồm 29 hộ gia đình và 88 nhân khẩu.