Quận Hai Bà Trưng: Biểu dương hàng trăm tập thể, cá nhân trong công tác MTTQ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 9 cá nhân; Bằng khen của UBND TP cho 13 cá nhân “Người tốt việc tốt”; Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho 5 tập thể, 3 cá nhân...

Sáng nay, 27/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Dự Hội nghị có Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thanh Hải.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng, trong năm 2022, MTTQ từ quận đến cơ sở đã chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thiết thực, hiệu quả. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cùng cả hệ thống chính trị chung tay phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn; vận động Quỹ “Vì người nghèo” vượt chỉ tiêu, triển khai tốt tháng cao điểm “Vì người nghèo và an sinh xã hội”.

Trong triển khai các hoạt động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các phường luôn chủ động, đổi mới, sáng tạo, có nhiều nội dung hình thức phong phú, nhiều hoạt động nổi bật.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thanh Hải trao Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc'' cho 9 cá nhân
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thanh Hải trao Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc'' cho 9 cá nhân

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp đã phát động phong trào thi đua năm 2023 trong hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của MTTQ quận, tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề của TP “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Trong đó, thực hiện phong trào thi đua được chia thành 2 đợt, từ 1/1-30/6 và từ 1/7-31/12, với thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể. 

Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Bằng khen của UBND TP cho 13 cá nhân đạt danh hiệu ''Người tốt việc tốt'' năm 2022
Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Bằng khen của UBND TP cho 13 cá nhân đạt danh hiệu ''Người tốt việc tốt'' năm 2022

“Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, tôi kêu gọi các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường tiếp tục đoàn kết vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua hoàn thành vượt mức và toàn diện các chương trình, kế hoạch công tác. Phấn đấu Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong quận và các tổ chức thành viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng thời gian qua đã rất nỗ lực, có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn. Các phong trào hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, với nội dung phong phú, hình thức đổi mới, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên các đoàn thể, người dân trên địa bàn tham gia.

Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho các tập thể, cá nhân  
Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho các tập thể, cá nhân  

Nhấn mạnh 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Bí thư Quận ủy đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành đoàn thể từ quận đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về Luật MTTQ Việt Nam, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thi đua “Dân vận khéo”. Cùng đó, làm tốt nắm bắt dư luận xã hội, tình hình Nhân dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc tại địa phương; làm tốt công tác vận động quần chúng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và đồng thuận tham gia xây dựng, phát triển địa phương.   

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Vũ Văn Hoạt trao Giấy khen của UBND quận cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác MTTQ năm 2022
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Vũ Văn Hoạt trao Giấy khen của UBND quận cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác MTTQ năm 2022

"Đề nghị MTTQ các cấp quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện 6 Chương trình công tác của Quận ủy và 3 khâu đột phá Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26 đề ra, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, ANQP trên địa bàn quận. Đặc biệt, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm những hộ gia đình, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, trước hết trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn"- Bí thư Quận ủy nêu rõ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp và lãnh đạo Văn phòng Quận ủy trao Giấy khen cho các tác giả đoạt giải thi viết về gương Người tốt việc tốt và gương sáng Mặt trận quận Hai Bà Trưng năm 2022
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp và lãnh đạo Văn phòng Quận ủy trao Giấy khen cho các tác giả đoạt giải thi viết về gương Người tốt việc tốt và gương sáng Mặt trận quận Hai Bà Trưng năm 2022

Tại Hội nghị, nhằm biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào công tác Mặt trận các cấp quận Hai Bà Trưng, Ban Tổ chức đã tiến hành trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho 9 cá nhân; trao Bằng khen của UBND TP cho 13 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2022; trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho 5 tập thể, 3 cá nhân và Giấy khen của UBND quận cho 56 tập thể, 43 cá nhân có thành tích trong công tác MTTQ năm 2022; trao Giấy khen cho các tác giả đoạt giải “Cuộc thi viết về gương Người tốt việc tốt và gương sáng Mặt trận quận Hai Bà Trưng năm 2022”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng công bố 3 tập thể, cá nhân được đề nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; công bố các tập thể, cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khen thưởng trong thực hiện các chuyên đề của MTTQ năm 2022.