Quận Hai Bà Trưng: Biểu dương, khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân xuất sắc

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhằm kịp thời biểu dương, ghi nhận những cố gắng, kết quả trong phong trào thi đua của quận Hai Bà Trưng, lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội và lãnh đạo quận đã trân trọng trao những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thành phố và quận cho nhiều tập thể, cá nhân.

Sáng nay, 12/1, Quận ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng-Thi đua khen thưởng quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 trên toàn quận
Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng-Thi đua khen thưởng quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 trên toàn quận

Dự Hội nghị có: Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng; Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Quận ủy, UBND, HĐND, UB MTTQ Việt Nam quận và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, 18 phường thuộc quận.

Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Nhân dân và cán bộ phường Vĩnh Tuy
Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Nhân dân và cán bộ phường Vĩnh Tuy

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, năm 2022 dù phải tập trung chỉ đạo giải quyết khối lượng công việc lớn, tình hình KT-XH của quận vẫn gặp nhiều thách thức sau đại dịch Covid-19, song với quyết tâm ở mức cao nhất, Quận uỷ, HĐND, UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận theo chương trình công tác đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” đảm bảo an sinh xã hội, vừa thúc đẩy SXKD, khôi phục, phát triển kinh tế theo đúng chỉ đạo.

Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Văn phòng Quận ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Văn phòng Quận ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

Nền kinh tế quận dần phục hồi, tình hình DN trên địa bàn có nhiều tín hiệu phát triển khả quan hơn, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, giá trị sản xuất TM-DV thực hiện cả năm 2022 đạt 200.150 tỷ đồng, tăng 18,31%; giá trị sản xuất CN-XD đạt 56.069 tỷ đồng, tăng 15,45% so với năm trước. Tổng số thu ngân sách trên địa bàn đạt 107% và thu ngân sách quận sau điều tiết đạt 118% so với dự toán TP, HĐND quận giao.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch quận-nguyên Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Đỗ Phương Nga và Chánh Văn phòng Quận ủy Trịnh Xuân Cường
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch quận-nguyên Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Đỗ Phương Nga và Chánh Văn phòng Quận ủy Trịnh Xuân Cường

Song song đó, quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ĐH thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; kỷ niệm 61 năm thành lập quận và các ngày lễ lớn… ANCT-TTATXH được giữ vững; duy trì trật tự giao thông, cảnh quan đô thị. An sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chăm lo chu đáo đối tượng chính sách, đối tượng gặp khó khăn, thực hiện kịp thời chính sách, chế độ nhà nước tới người dân.

Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, với các nội dung thường xuyên, trọng tâm trong công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp được nâng lên; công tác chỉ đạo, điều hành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. MTTQ và các tổ chức CT-XH ngày càng hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua TP cho các phường Cầu Dền, Thanh Lương, Trương Định
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua TP cho các phường Cầu Dền, Thanh Lương, Trương Định

Tại Hội nghị, UBND quận công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các phòng, ban, đơn vị, 18 phường thuộc quận. Theo đó, Phòng Nội vụ quận đứng đầu khối phòng, ban và phường Phố Huế đứng đầu khối phường.

Thay mặt Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận Hai Bà Trưng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận Nguyễn Quang Trung nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trong hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở đã góp sức, chung tay để quận đạt được kết quả rất vui mừng trong phong trào thi đua năm 2022.

Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp TP cho Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Anh Tuấn
Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp TP cho Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Anh Tuấn

Nhấn mạnh năm 2023 sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức trên các mặt đời sống xã hội, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác thi đua khen thưởng nói riêng, ông Nguyễn Quang Trung đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc quận đẩy mạnh các phong trào thi đua và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể

Trong đó, các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng đó, đề nghị tiếp tục phát động sâu rộng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm của TP và quận trong năm, nhất là lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, các đơn vị phải cụ thể hóa ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ bằng chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể; khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém; chú trọng nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ...

Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp TP cho các tập thể
Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp TP cho các tập thể

Tại Hội nghị, nhằm kịp thời biểu dương những cố gắng trong phong trào thi đua yêu nước của quận, lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng TP và lãnh đạo quận đã trao những phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, TP và quận cho nhiều tập thể, cá nhân: Trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Nhân dân và cán bộ phường Vĩnh Tuy vì thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017-2021 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể (Văn phòng Quận ủy, UB MTTQ Việt Nam quận) và 2 cá nhân (Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch-nguyên Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Đỗ Phương Nga, Chánh Văn phòng Quận ủy Trịnh Xuân Cường).

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Đồng thời, trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp TP năm 2022 cho 2 cá nhân (Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam, Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận Nguyễn Anh Tuấn); Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua TP năm 2022 cho 3 tập thể (Nhân dân và cán bộ các phường Cầu Dền, Thanh Lương, Trương Định); Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 14 tập thể; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp TP cho 8 tập thể.

Cũng dịp này, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 cho 47 tập thể, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 77 cá nhân, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 679 cá nhân, Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ cho 20 tập thể và 133 cá nhân