Thường trực Thành ủy biểu dương quận Hai Bà Trưng trong công tác xây dựng Đảng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương những thành tích đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, VH-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà quận Hai Bà Trưng đã đạt được năm 2022 và khẳng định góp phần quan trọng vào thành tích chung của Thủ đô.

Sáng nay, 9/1, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ quận.

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của Thành ủy.

Tại đây, đại diện Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng cho biết, năm 2022, dù phải đối mặt nhiều khó khăn thách thức do chịu tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới cũng như hậu quả của đại dịch Covid-19, song với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, vào cuộc đồng bộ tích cực của cả hệ thống chính trị, chính quyền, đoàn thể các cấp và tham gia tích cực của cộng đồng DN, người dân trên địa bàn, quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, nhiều kết quả có bước đột phá, nổi bật là quận thực hiện hoàn thành 20/20 chỉ tiêu KT-XH năm 2022, trong đó 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Giá trị thương mại-dịch vụ tăng 18,3% và giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 15,5% so với năm trước; tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 107%, vượt 7% dự toán TP giao và đứng thứ 2 TP về thu NSNN.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng

Song song đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và hướng về cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; năng lực, phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Hoạt động của HĐND quận; công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp quận sau hơn 1 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT-XH từ quận tới cơ sở cũng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bài bản và đạt kết quả tốt các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và TP; hoàn thiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý và diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp dân vận của Đảng'' cho Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp dân vận của Đảng'' cho Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng

Với những kết quả trên, năm 2022, nhiều cơ quan, đơn vị thuộc quận được các ngành của TP đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều đơn vị được tặng Cờ, Bằng khen của T.Ư và TP: Đảng bộ quận được đề nghị khen thưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; HĐND, UBND quận nhận Bằng khen của UBND TP; các ban Đảng và Văn phòng Quận ủy, MTTQ và các tổ chức CT-XH quận được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ vui mừng, nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những thành tích đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đạt được trong năm 2022 và khẳng định, những kết quả đó có ý nghĩa góp phần quan trọng vào thành tích chung của Thủ đô.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy cho 12 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy cho 12 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Nhấn mạnh những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân mà Đảng bộ quận đã chỉ ra, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý Đảng bộ quận cần có những giải pháp hiệu quả để khắc phục. Từ đó, dự báo năm 2023 tình hình thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm tới, tạo thế và lực mới cho những năm tiếp theo, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Trước hết, cần rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận để xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đạt được các chỉ tiêu nhiệm kỳ đã đặt ra; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bám sát tình hình thực tiễn, dám chịu trách nhiệm, dựa vào dân để tạo sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Cùng đó, đề nghị tiếp tục quan tâm công tác CCHC, nâng cao ý thức, thái độ trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp một cách thực chất, tăng cường kiểm tra, giám sát về công vụ.

Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị quận năm 202
Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị quận năm 202

"Đặc biệt, Quận ủy cần chỉ đạo tiếp tục quan tâm nắm chắc tình hình địa bàn để củng cố, kiện toàn những tổ chức cơ sở Đảng còn nhiều khó khăn, tập trung giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở, tránh để trở thành các vụ việc nổi cộm"- đồng chí Nguyễn Văn Phong nêu rõ.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị quận năm 202
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị quận năm 202

Tại hội nghị, nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương cố gắng, thành tích của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng trong công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và đại diện các ban Đảng của Thành ủy, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao các phần thưởng cao quý cho nhiều tập thể, cá nhân: Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận của Đảng” của Văn phòng T.Ư Đảng cho Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho 4 đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các phường Bạch Mai, Đồng Nhân, Cầu Dền, Quỳnh Mai; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” của Văn phòng T.Ư Đảng cho Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Trần Thị Thoa.

Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy tặng Giấy khen cho 12 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng hệ thống chính trị quận năm 2022; tặng Giấy khen cho 19 tập thể, 8 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo; tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 36 cá nhân có thành tích trong công tác đào tạo bồi dưỡng đảng viên, cán bộ, công chức quận năm 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần