Quận Hai Bà Trưng: Cử tri bức xúc về quản lý chung cư, công viên

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thay mặt Tổ ĐB HĐND TP và ĐB HĐND quận phát biểu ý kiến với cử tri, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định, các ĐB tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, gửi UBND TP và UBND quận xem xét trả lời, giải quyết.

Sáng nay, 22/12, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 4) và đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng đã tiếp xúc cử tri quận sau Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX.

Tại đây, ĐB HĐND TP Hồ Vân Nga - Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP đã thay mặt Tổ ĐB thông báo đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng đó, Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Ngọc Phương thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Ngọc Phương thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Ngọc Phương thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiều kiến nghị về các vấn đề dân sinh

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri quận Hai Bà Trưng bày tỏ vui mừng về kết quả phát triển KT-XH của TP nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng trong năm 2022. Đồng thời, kiến nghị thêm một số vấn đề dân sinh, bức xúc.

Trong đó, bà Đỗ Thị Hà (cử tri phường Đồng Nhân) cho hay, người dân vẫn rất lo lắng về tình hình vệ sinh ATTP, người dân khó biết về chất lượng, kể cả trong siêu thị lẫn chợ dân sinh. Do đó, đề nghị TP có giải pháp để Hà Nội đi đầu, từ khâu nuôi trồng, chế biến đến khâu lưu thông sản phẩm, giúp người dân yên tâm, góp phần quan trọng vào đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Cử tri Tạ Văn Mỹ (phường Minh Khai) phản ánh, nhiều khu chung cư cao tầng được đưa vào sử dụng đang nảy sinh những bất cập chưa được giải quyết: Tranh chấp diện tích sử dụng chung - riêng giữa các cư dân và chủ đầu tư, hoạt động của các ban quản trị còn nhiều khó khăn đặc biệt trách nhiệm chủ đầu tư rất kém… Nhân dân kiến nghị HĐND TP đưa vấn đề này vào nghị quyết để sớm giải quyết, nhất là cho chung cư tái định cư, nhằm không tiếp tục ảnh hưởng xấu đến cuộc sống cư dân.

Đại diện cử tri quận Hai Bà Trưng nêu ý kiến
Đại diện cử tri quận Hai Bà Trưng nêu ý kiến

Theo ông Lê Sỹ Hải (phường Thanh Lương) trên địa bàn TP xuất hiện nhiều điểm trông giữ xe máy tự phát ảnh hưởng đến an toàn cuộc sống người dân, nhất là tại tuyến phố đi bộ, các điểm này không được kiểm soát. Cử tri đề nghị các ĐB HĐND TP có ý kiến để UBND TP giải quyết sớm, vừa chống thất thoát nguồn thu của TP vừa đảm bảo cuộc sống người dân.

Cử tri Nguyễn Thu Vân (phường Phố Huế) đề nghị UBND quận đẩy nhanh thực hiện cải tạo các chung cư cũ trên địa bàn, giúp người dân có điều kiện sống tốt hơn; có giải pháp tăng cường tuyên truyền tránh tư tưởng chủ quan trong Nhân dân về phòng chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết.

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Long đại diện cử tri phường Quỳnh Mai tiếp tục bày tỏ bức xúc về dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, đã hàng chục năm chưa hoạt động đúng công năng, trong khuôn viên tồn tại nhiều công trình trái với chức năng của công viên, như nhà hàng, dịch vụ cưới hỏi, siêu thị… Phía Tây Bắc Công viên được giải tỏa rồi nhưng mấy năm gần đây lại mọc lên hàng chục nhà hàng, dịch vụ. Trong Công viên thì có hàng trăm xe ô tô được trông giữ, đè lên thảm cỏ, lối đi, mà không biết tiền thu được về đâu?

“Mục tiêu làm Công viên đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân đã không trở thành hiện thực. Chúng tôi kiến nghị chấm dứt ngay việc trông giữ xe trong Công viên, giải tỏa ngay các nhà hàng mới mọc ở khu vực Tây Bắc Công viên, để hoàn chỉnh công năng Công viên cho người dân được sử dụng. Đề nghị trả lời rõ, 3 công trình nhà hàng dịch vụ cưới hỏi là Cung Xuân, Cung Đình, Queen Bee và Siêu thị Vinmart trong Công viên được xây dựng có đúng công năng nhiệm vụ phục vụ vui chơi của người dân không, nếu không thì cử tri kiến nghị TP chỉ đạo chấm dứt ngay hoạt động các công trình này. Đồng thời, cần thông tin rõ về kế hoạch, chỉ đạo của TP để hoàn thành các công việc đưa Công viên trở về hoạt động đúng công năng”- ông Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi, giải đáp những nội dung cử tri nêu thuộc thẩm quyền của UBND quận
Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi, giải đáp những nội dung cử tri nêu thuộc thẩm quyền của UBND quận

Chính quyền nêu cao trách nhiệm, quyết liệt vào cuộc

Thay mặt lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi, giải đáp những nội dung cử tri nêu thuộc thẩm quyền của UBND quận về các vấn đề: Quản lý vệ sinh ATTP, quản lý các nhà chung cư cao tầng, quản lý các điểm trông giữ xe, cải tạo chung cư cũ, đẩy mạnh tuyên truyền và tiêm vaccine phòng chống dịch.

Trong đó, khẳng định UBND quận đã triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh ATTP trên địa bàn trong dịp Tết Dương lịch, Tết Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023; hai đoàn liên ngành của quận đang tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại 18/18 phường, kịp thời xử lý những vi phạm. Đối với việc giải quyết các tranh chấp giữa Ban quản trị các chung cư và cư dân, cùng với chỉ đạo các phòng, ban chức năng vào cuộc giải quyết, UBND quận đã kiến nghị TP và T.Ư nghiên cứu sửa đổi quy chế theo hướng gắn trách nhiệm của Chủ đầu tư trong quản lý vận hành nhà chung cư sau khi bàn giao cho cư dân.

Về kiến nghị của cử tri liên qua các điểm trông giữ xe trái phép, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, UBND quận đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát các điểm trông giữ xe và xử lý nghiêm những điểm trông giữ sai phép, thu quá giá quy định để tránh gây thất thoát nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đồng thời đảm bảo ANTT-ATGT và phòng chống cháy nổ. UBND quận cũng đang bố trí thêm các điểm giao thông tĩnh.

Đối với phản ánh về Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND quận thông tin, thực hiện chỉ đạo của TP, quận đã thành lập tổ công tác, hàng tháng đều tổ chức họp và đôn đốc chỉ đạo các kết luận của TP. Đến nay quận đã hoàn thành rà soát, xử lý sai phạm của công trình Sân tennis ngoài trời, bãi đỗ xe…; ban hành 5 quyết định cưỡng chế đối với các công trình sai phạm và một số hộ tái lấn chiếm tại khu vực phía Bắc và Tây Bắc Công viên. Tới đây, quận sẽ tiếp tục thiết lập hồ sơ đối với những công trình sai phạm còn lại gồm 14 công trình. Với những bãi đỗ xe trong công viên, đã xử lý chấm dứt 3 bãi đỗ; còn lại 1 bãi sẽ chỉ đạo UBND phường rà soát, phối hợp các lực lượng kiểm tra và nếu sai phép sẽ kiên quyết xử lý, giải tỏa.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam thay mặt Tổ ĐB HĐND TP và ĐB HĐND quận phát biểu ý kiến với cử tri
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam thay mặt Tổ ĐB HĐND TP và ĐB HĐND quận phát biểu ý kiến với cử tri

Thay mặt Tổ ĐB HĐND TP và ĐB HĐND quận phát biểu ý kiến với cử tri, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam cảm ơn các ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm và khẳng định, Tổ ĐB HĐND TP và HĐND quận tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, gửi UBND TP và UBND quận xem xét trả lời, giải quyết với những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, Bí thư Quận ủy đã trả lời làm rõ thêm về các giải pháp, kế hoạch thực hiện của TP Hà Nội và của quận Hai Bà Trưng nhằm giải quyết những vấn đề: Tồn tại vướng mắc tại các khu chung cư cao tầng, quản lý vệ sinh ATTP, trông giữ xe máy tự phát, vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô…

“Đề nghị UBND quận tập trung rà soát việc cấp phép trông giữ xe, nơi nào phù hợp nhu cầu người dân và đúng quy định thì tiếp tục duy trì. Cùng đó, cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm, gắn với rõ trách nhiệm của Công an, chính quyền, lực lượng tại chỗ của phường. Trong đó, công khai giấy phép của các điểm trông giữ để Nhân dân giám sát, đồng thời kiểm tra giá vé cũng như việc phát hành vé. Nếu kiểm tra nhiều lần mà vi phạm vẫn tái diễn thì kiên quyết thu hồi điểm trông giữ”- Bí thư Quận ủy nêu rõ.

Về các vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, theo Bí thư Quận ủy, Thanh tra TP đã có kết quả thanh tra toàn diện về sử dụng đất, xây dựng các công trình tại đây. Thừa nhận thời gian dài chính quyền đã buông lỏng quản lý tại khu vực này, Bí thư Quận ủy cũng khẳng định, TP và quận đã rất quyết liệt, triển khai các kế hoạch, song có những khó khăn nên tiến độ giải quyết còn chậm. “Quận sẽ gửi báo cáo tổng thể đến HĐND và các cơ quan TP để yêu cầu UBND TP trả lời. Cấp ủy, chính quyền quận đang rất sốt ruột về việc xử lý vi phạm ở đây, TP cần có giải pháp tổng thể”- đồng chí Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy đánh giá cao, trân trọng cảm ơn sự vào cuộc tích cực của cộng đồng DN, người dân và đội ngũ CBCC quận Hai Bà Trưng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, vượt qua nhiều khó khăn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần