Quận Hai Bà Trưng: Cử tri bức xúc việc trì trệ GPMB, cấp “sổ đỏ”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (14/7), Đoàn Đại biểu (ĐB) HĐND TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng (đơn vị bầu cử số 4) trước kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi tiếp xúc, đã có 11 ý kiến với 26 nội dung được nêu lên, phản ánh những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến phường, quận và TP. Điển hình như dự án đường Nam Đại Cồ Việt trên địa bàn phường Bách Khoa đã kéo dài hàng chục năm, đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo, gây khó khăn cho đời sống người dân.

Do đó, cử tri phường Bách Khoa và một số phường lân cận đã kiến nghị các ĐB HĐND TP quan tâm, xem xét công khai điều chỉnh cụ thể với dự án này để Nhân dân được biết và sớm ổn định cuộc sống. 

Liên quan đến thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất, cử tri quận Hai Bà Trưng cho biết, tại nhiều phường trên địa bàn, tình trạng các dự án kéo dài, giải phóng mặt bằng dang dở dẫn đến việc cấp sổ đỏ bị trì hoãn, thậm chí người dân không được cấp phép xây dựng hay sửa chữa nhà vẫn đang tồn tại. Cử tri phường Lê Đại Hành bày tỏ: Việc cấp sổ đỏ ở nhiều hộ bị kéo dài hàng chục năm do phường và quận không đủ thẩm quyền giải quyết. Để có thể hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân theo quy định mới trong thời gian tới, cần sự vào cuộc quyết liệt của TP mà trực tiếp là Sở TN&MT…

Đặc biệt, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm-vấn đề đã được cử tri quận Hai Bà Trưng nhiều lần kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri, dù đã được nghe trả lời, song tại buổi tiếp xúc lần này, cử tri quận cho rằng tình trạng an toàn thực phẩm hiện vẫn là vấn đề lớn, được cả xã hội quan tâm theo dõi. Theo cử tri phường Lê Đại Hành, trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bên cạnh chủ trương đúng đắn thì rất cần những lộ trình cụ thể từ việc nuôi (gia súc, gia cầm…), trồng (cây ăn quả, rau), cho đến khâu quản lý ra thị trường… 

Bên cạnh đó, cử tri quận cũng kiến nghị giải quyết một số vấn đề bức xúc khác như: Tìm giải pháp cho ô nhiễm tiếng ồn đô thị, thu hồi đất công sử dụng sai mục đích nhằm xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng, đầu tư cơ sở vật chất tại Công viên Thống nhất để người dân quận và TP có nơi vui chơi, tách phường phường Vĩnh Tuy giúp giảm tải áp lực cho bộ máy chính quyền phường, thực hiện xóa điểm đen về ùn tắc giao thông trên địa bàn quận…

Đại diện cho các ĐB HĐND TP trả lời cử tri quận Hai Bà Trưng tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu hứa sẽ tiếp thu và tổng hợp mọi kiến nghị của cử tri, báo cáo tại kỳ họp HĐND TP sắp tới. 

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá: Những kiến nghị của cử tri quận rất thực tế, thể hiện được sự quan tâm của người dân đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô và đất nước. Trước những ý kiến liên quan đến thẩm quyền của TP, như về dự án Nam Đại Cồ Việt, việc cấp GCN sử dụng đất, giải quyết ùn tắc giao thông tại những nút trọng điểm…, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu khẳng định sẽ xem xét và phân rõ trách nhiệm cho từng sở, ban, ngành liên quan, cùng phối hợp thực hiện triển khai trong thời gian sớm nhất. Đối với việc tách phường Vĩnh Tuy, đoàn ĐB HĐND sẽ trình lên những cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy trình. Riêng với các công trình công cộng như Công viên Thống Nhất hay các công tình lớn khác, TP đang kêu gọi xã hội hóa và đầu tư nhiều hạng mục, trong đó sẽ triển khai xây dựng bãi đỗ xe ngầm góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong tương lai…