Quận Hoàng Mai diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận ủy Hoàng Mai đang triển khai Kế hoạch số 300/KH-QU về việc tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đối với các phường Hoàng Liệt, Tân Mai, Lĩnh Nam, Thịnh Liệt.

Diễn tập thực binh có đạn nổ của quận Hoàng Mai. Ảnh HM
Diễn tập thực binh có đạn nổ của quận Hoàng Mai. Ảnh HM

Đối với công tác an ninh, quốc phòng, Quận ủy Hoàng Mai xác định luôn luôn tạo thế chủ động xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân, nhanh chóng chuyển hoạt động của phường từ thời bình sang thời chiến khi có lệnh. Xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, đặc biệt là đánh địch tiến công hỏa lực khắc phục hậu quả.

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm nay nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương trong tình hình mới, thực hiện thuần thục hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành làm tham mưu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương.

Khoảng gần 200 dân quân, bộ đội đã tham gia diễn tập ngoài đê sông Hồng. Ảnh HM.
Khoảng gần 200 dân quân, bộ đội đã tham gia diễn tập ngoài đê sông Hồng.
Ảnh HM.

Theo đó, các địa phương cần chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của phường vào các trạng thái quốc phòng. Kịch bản gồm tình huống kẻ địch tập trung đông người, biểu tình, gây rối tại các trụ sở Đảng, chính quyền địa phương, tiếp đến máy bay và tên lửa tấn công địa bàn. Lãnh đạo các phường phải tiến hành cả 3 giai đoạn diễn tập: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của phường vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Theo đó, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Công an phường và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường thay nhau chủ trì 8 hội nghị, huy động lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể phường chuyển hoạt động vào trạng thái thời chiến.

Dưới sự giám sát của Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) và Quận đội Hoàng Mai, các địa phương phải thành thạo 3 giai đoạn và 4 vấn đề huấn luyện theo hướng ngắn gọn, rõ người, rõ việc khi tham gia diễn tập. Diễn tập được xem là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong năm.

Phường Lĩnh Nam là đơn vị được lãnh đạo quận Hoàng Mai lựa chọn diễn tập thực binh có đạn nổ, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, tập luyện kỹ càng. Tại bãi đất trống cạnh Sông Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Lĩnh Nam Hoàng Thị Thúy trong vai trò Trưởng ban tổ chức diễn tập thực binh đã đứng ra chỉ đạo 157 dân phòng thực hiện nhiệm vụ diễn tập, khung diễn tập và lực lượng thực binh. 

Trong điều kiện mưa, bão nhưng buổi diễn tập thực binh của phường Lĩnh Nam đã triển khai thành công đúng yêu cầu kịch bản. Ảnh HM
Trong điều kiện mưa, bão nhưng buổi diễn tập thực binh của phường Lĩnh Nam đã triển khai thành công đúng yêu cầu kịch bản. Ảnh HM

Với sự giúp đỡ của hơn 30 cán bộ, chiến sĩ của Quận đội Hoàng Mai buổi diễn tập có đạn nổ của quận lần này diễn ra sinh động, công tác chỉ huy, phối hợp giữa các lực lượng tham gia khá nhịp nhàng.

Đánh giá buổi diễn tập thực binh, đại tá Lương Văn Chưởng - Trưởng phòng Tác chiến, Cục Dân quân tự vệ cho rằng: “Phường Lĩnh Nam đã huấn luyện, diễn tập khá sát với thực tế chiến đấu, địa phương đã cố gắng trong việc huy động lực lượng, phương tiện vũ khí tham gia, diễn tập đã đúng kịch bản và bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần