Quận Hoàng Mai: Tặng 400 màn ngủ để phòng chống sốt xuất huyết cho sinh viên, người lao động

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/8, UBND quận Hoàng Mai và Hội Chữ thập đỏ của quận đã tổ chức trao tặng 400 chiếc màn ngủ để phòng chống sốt xuất huyết cho sinh viên, người lao động đang sinh sống trên địa bàn 6 phường thuộc quận gồm: Đại Kim, Định Công, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ và Vĩnh Hưng để phòng chống sốt xuất huyết (SXH).

Đây là số màn được vận động ủng hộ từ các DN, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn quận.
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái trao tặng màn cho các hộ gia đình có sinh viên thuê trọ tại phường Đại Kim. Ảnh: Anh Quý
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho biết, đến nay, trên địa bàn quận Hoàng Mai ghi nhận gần 2.600 ca mắc SXH, phân bố tại tất cả 14 phường trên địa bàn. Mặc dù thời gian qua, quận đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, ra quân phòng chống dịch, thành lập 1.780 tổ xung kích diệt bọ gậy… song tình hình dịch trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.
Đặc biệt trong 1 tháng trở lại đây, mỗi ngày địa bàn quận ghi nhận từ 30-40 ca mắc mới. Dịch SXH gây ảnh hưởng phát triển kinh tế cho người dân và xã hội. Với mỗi ca SXH điều trị bình quân 7,5 triệu đồng/ca, đã gây thiệt hại cho người dân và xã hội trên 10 tỷ đồng, ông Thái thông tin.

Lý giải nguyên nhân dịch sốt xuất huyết vẫn tăng nhanh, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho rằng do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi sinh sôi, phát triển. Mặt khác, quận Hoàng Mai là đầu mối giao thông, hiện có 42 công trường xây dựng lớn, cùng với đó là 480 công trình dân sinh, trên 1.000 khu đất trống… đặc biệt, toàn quận có gần 6.000 hộ kinh doanh nhà trọ với gần 28.000 phòng cho sinh viên, người lao động ngoại tỉnh về ở trọ, học tập. Do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát.
 
Chính vì thế, việc Hội chữ thập đỏ quận kêu gọi, vận động các DN, các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tặng màn miễn phí cho sinh viên, người lao động trên địa bàn là một giải pháp hữu hiệu, giúp kiềm chế dịch bệnh sốt xuất huyết.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái mong muốn trong thời gian tới, Hội chữ thập đỏ quận tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân cùng chung tay tham gia phòng, chống sốt xuất huyết; đồng thời đồng thời kêu gọi từng người dân, hộ gia đình tham gia chống dịch SXH mạnh hơn nữa. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện phương châm, “Từng người hãy tự bảo vệ mình, không để muỗi đốt” gắn với biện pháp, ngủ mắc màn; thực hiện VSMT trong nhà và khu vực công cộng, tổng vệ sinh thường xuyên thau rửa các vật dụng chứa nước, để hạn chế cao nhất sự phát triển bọ gậy, muỗi, gây SXH… Về phía quận sẽ tiếp tục triển khai phun hóa chất diệt muỗi trên toàn quận bằng máy phun công suất lớn vào sáng sớm, đồng thời triển khai các tổ xuống phun hóa chất diệt muỗi tại từng hộ gia đình.