Quận Hoàng Mai: Thăm hỏi 3 gia đình bị cháy nhà tại phường Vĩnh Hưng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận Hoàng Mai đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hưng tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ 3 gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy tối 25/9/2022. Công an quận yêu cầu công an 14 phường tiếp tục rà soát công tác phòng chống cháy nổ các điểm kinh doanh trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng, Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ 3 gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy. Ảnh AT
Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng, Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ 3 gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy. Ảnh AT

Tối 25/9, đã xảy ra vụ cháy tại nhà dân số 255 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng (quán cà phê Điểm hẹn) và lan sang 3 ki-ốt bên cạnh. Lực lượng dân phố cùng với Công an PCCC Hoàng Mai và Hai Bà Trưng đã có mặt kịp thời để khống chế đám cháy trong vòng 45 phút. Rất may mắn vụ cháy không có thiệt hại về người.

Điểm xuất phát cháy là hộ kinh doanh của ông Dương Bình (SN 1964), địa điểm đã bị Công an phường Vĩnh Hưng đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện kinh doanh (về an ninh trật tự, PCCC), có đặt biển cảnh báo phía trước.

Trước đó, tối 21/9, quán cà phê Điểm hẹn đã bị Công an phường Vĩnh Hưng kiểm tra, phạt 37,5 triệu đồng do tổ chức hát chui trái phép. Dù đã ngừng kinh doanh theo thông báo của UBND phường Vĩnh Hưng, nhưng khi tiến hành hàn cửa đã không che chắn cẩn thận để vẩy hàn bắn vào vật liệu dễ cháy dẫn đến hỏa hoạn.

Điểm xuất phát cháy là hộ kinh doanh của ông Dương Bình (SN 1964), địa điểm đã bị Công an Vĩnh Hưng đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện kinh doanh (về an ninh trật tự, PCCC), có đặt biển cảnh báo. Ảnh: Vĩnh Đạt.
Điểm xuất phát cháy là hộ kinh doanh của ông Dương Bình (SN 1964), địa điểm đã bị Công an Vĩnh Hưng đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện kinh doanh (về an ninh trật tự, PCCC), có đặt biển cảnh báo. Ảnh: Vĩnh Đạt.

Trong khi cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân, UBND phường Vĩnh Hưng đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ 3 gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy với số tiền 11 triệu đồng. Công an quận Hoàng Mai đang tiến hành củng cố hồ sơ, đồng thời phát cảnh báo đến 14 phường trên địa bàn cần tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên toàn quận.