Quận Hoàng Mai tiếp xúc cử tri chuyên đề về phòng cháy chữa cháy

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/8/2023, HĐND quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác PCCC và CNCH. Rất nhiều vấn đề nóng tại cơ sở đã được người dân phản ánh tại hội nghị và cơ bản được chính quyền ưu tiên giải quyết.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Hoàng Mai Lê Minh Trường cho biết, việc tiếp xúc cử tri chuyên đề PCCC lần này nhằm tiếp thu, làm rõ, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, phản ánh của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời kiến nghị những giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn.

6 vấn đề ''nóng'' tại Hoàng Mai

Cử tri Nguyễn Lệ Thanh (phường Tân Mai) phản ánh về tình trạng đường dây điện quá cũ dẫn đến chập, cháy dây điện diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn về PCCC. Cử tri Nguyễn Việt Anh (phường Yên Sở) phản ánh về tình trạng kẻ gian trộm cắp các thiết bị tại điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn. Cử tri có kiến nghị lực lượng công an và chính quyền địa phương cần phải quản lý chặt hơn và có kế hoạch bổ sung khi hư hỏng, mất mát thiết bị.

Cử tri quận Hoàng Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh HM
Cử tri quận Hoàng Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh HM

Cử tri Nguyễn Chung Xô (phường Thanh Trì) cho biết, hiện nhiều nhà kho, xưởng, bãi hàng hoá khu vực ngoài đê Sông Hồng hoạt động từ lâu, kết cấu công trình đã cũ không được nâng cấp, không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC.

Trả lời kiến nghị cử tri phường Thanh Trì, đại diện chính quyền cho biết, về vấn đề này, năm 2013 Kết luận thanh tra của Sở TN&MT Hà Nội, các đơn vị được UBND cấp phường cho thuê trái pháp luật để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (sản xuất, kinh doanh) trên địa bàn quận Hoàng Mai (chủ yếu trên địa bàn các phường Lĩnh Nam, Thanh Trì, Trần Phú, Yên Sở).

Trong khi chờ UBND Thành phố cho chủ trương tháo gỡ, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Công an quận phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với những cơ sở thuộc diện trên. Đồng thời yêu cầu cơ sở, trước mắt khắc phục các điều kiện an toàn PCCC có thể xử lý ngay (bổ sung các bình chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, các đèn Exit, đèn chiếu sáng sự cố). Kiên quyết đề xuất tạm đình chỉ, đình chỉ các hạng mục không đảm bảo an toàn PCCC tiềm ẩn nhiều nguy cơ trực tiếp để xảy ra cháy, nổ.

Cử tri Trần Văn Thụ (phường Hoàng Liệt) phản ánh, tại khu vực xung quanh các tòa chung cư xảy ra trình trạng đậu xe tràn lan trên mặt đường, vỉa hè. Hiện có nhiều bãi xe tự phát, không phép, phát sinh trên địa bàn gây mất an ninh trật tự và đặc biệt không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC.

Đây là vấn đề xẩy ra thường xuyên tại các phường Hoàng Liệt, Đại Kim, Định Công… Dù chính quyền đã có nhiều nỗ lực lập lại trật tự, nhưng nếu không có được các bãi xe được cấp phép đáp ứng đủ nhu cầu của người dân thì khó lòng giải quyết triệt để.

Cử tri Nguyễn Ngọc Phúc - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Giáp Bát nêu vấn đề, nhiều nhà chung cư trên địa bàn đã đưa vào hoạt động từ lâu nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC hiện hành. UBND quận và Công an quận đã có những giải pháp gì để chấn chỉnh tình trạng này?

Đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn hiện có 189 chung cư, đa phần đều được nghiệm thu về PCCC. Hiện nay còn một số tòa nhà chung cư cũ (thiết kế và xây dựng trước năm 2010) có nhiều tồn tại, chưa lắp đặt đầy đủ các trang bị phương tiện PCCC theo tiêu chuẩn hiện hành (hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống hút khói hành lang, hệ thống điều áp buồng thang).

Được biết, UBND quận đang đề xuất UBND Thành phố có các phương án khắc phục những tồn tại PCCC theo tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành đối với các nhà chung cư cao tầng đã đi vào hoạt động từ lâu không có gói 2% quỹ bảo trì, mọi kinh phí bảo trì đều phụ thuộc vào ngân sách nhà nước hoặc do các hộ dân đóng góp.

Người dân phường Hoàng Văn Thụ ủng hộ trang thiết bị PCCC. Ảnh HM
Người dân phường Hoàng Văn Thụ ủng hộ trang thiết bị PCCC. Ảnh HM

Nhân rộng các mô hình toàn dân tham gia PCCC&CNCH

Theo đánh giá của cử tri tham dự hội nghị, cơ bản các vấn đề liên quan đến đời sống người dân được phản ánh lần này đều được trung tá Nguyễn Hùng Nam - Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai trả lời chi tiết, đúng trọng tâm. Vấn đề còn lại là việc chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần tổ chức thực hiện đúng tiến độ đã được thông tin tại buổi tiếp xúc.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng nhận định, trong bối cảnh tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, toàn thể nhân dân, các đơn vị và UBND 14 phường cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc những quy định về PCCC&CNCH. Đồng thời, tiếp tục triển khai kế hoạch của quận về khắc phục các tồn tại, xử lý vi phạm công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động, đảm bảo kéo giảm 30% công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đưa vào hoạt động trong năm 2023.

Quận Hoàng Mai sẽ tăng cường vận động các hộ gia đình dỡ bỏ, mở cửa tạo lối thoát nạn thứ 2 và tự trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC&CNCH; triển khai kế hoạch xây dựng khu chung cư an toàn về PCCC, nhà tập thể an toàn về PCCC và tiếp tục nhân rộng các mô hình toàn dân tham gia PCCC&CNCH; tổ chức diễn tập phương án phối hợp nhiều lực lượng trên địa bàn quận.