Quận Hoàng Mai tuyên dương nhà giáo tiêu biểu nhân ngày 20/11

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), sáng 18/11, UBND quận Hoàng Mai tổ chức mít tinh và tuyên dương nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc của ngành giáo dục địa phương.

UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 11 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích quản lý, dạy học trong năm qua. Ảnh AT
UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 11 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích quản lý, dạy học trong năm qua. Ảnh AT

Hoàng Mai là quận có số lượng học sinh lên đến hơn 98 nghìn (đứng thứ 2 toàn TP, sau quận Hà Đông) cùng 6.877 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Hiện quận Hoàng Mai có 89 trường học mầm non, tiểu học, THCS (59 trường công lập, 30 trường ngoài công lập) với 2.048 lớp; 370 nhóm trẻ mầm non tư thục; 98.558 học sinh, trong đó, khối trường công lập có 1.765 lớp, 79.618 học sinh (tăng 68 lớp, 3.782 học sinh).

Đến nay đã có 39/59 trường công lập đạt chuẩn 1 quốc gia, 4 trường đạt chuẩn 2 quốc gia. Những thành tích, vinh dự đó có phần đóng góp công sức rất lớn của các thầy giáo, cô giáo - những “kỹ sư tâm hồn”, đã và đang miệt mài, thầm lặng, cống hiến cho sự nghiệp trồng người. 19 năm qua ngành giáo dục Hoàng Mai đã nỗ lực, vượt qua không ít khó khăn, đạt được nhiều thành tích quan trọng, toàn diện, tạo những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả trong công tác dạy và học. Quy mô giáo dục tiếp tục mở rộng và phát triển. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy và học tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại.

Nhiều năm liền, quận Hoàng Mai duy trì thành tích chất lượng giáo dục đứng tốp đầu TP Hà Nội trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi vào lớp 10; liên tục được Sở GD&ĐT Hà Nội công nhận đạt 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc, được thưởng nhiều danh hiệu thi đua của Bộ, UBND TP. 

Đến nay, ngành giáo dục quận Hoàng Mai có 10 tập thể, 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động, trong đó có 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, 8 Huân chương Lao động hạng Ba. 5 nhà giáo vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đây thực sự là một thành tích rất đáng tự hào của Đảng bộ và Nhân dân Hoàng Mai, nhất là trong bối cảnh với tốc độ đô thị hóa nhanh, quận đang lâm vào tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên liên tục nhiều năm liền.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội cho 4 tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh AT
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội cho 4 tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh AT

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể, cá nhân và tặng Bằng khen cho 11 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong quản lý, dạy học năm học vừa qua. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng 14 Bằng khen cho tập thể, cá nhân của ngành giáo dục quận Hoàng Mai đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người” trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cũng tặng 40 Giấy khen cho các cơ sở giáo dục, các thầy, cô giáo, cán bộ công nhân viên có những hoạt động tích cực cho sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn 2017 - 2022. Trước đó, Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, Nhà giáo ưu tú Phạm Đàm Thục Hạnh chia sẻ: “Hôm nay thực sự là một ngày vui của ngành giáo dục Hoàng Mai. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy cô giáo Hoàng Mai gần 2 thập kỷ qua đã được Đảng, nhà nước ghi nhận và khen thưởng xứng đáng".