Quản lý an toàn thực phẩm tại quận Hai Bà Trưng: Công khai cơ sở vi phạm

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù gặp nhiều khó khăn song với sự sáng tạo trong triển khai một số mô hình điểm nên công tác quản lý Nhà nước, kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) tại quận Hai Bà Trưng gần đây đạt hiệu quả cao, trong năm nay không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt và lãnh đạo phòng Y tế quận trực tiếp gắn biển nhận diện cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở Cà phê Mộc, phường Bách Khoa. Ảnh: Linh Chi
Nhiều mô hình hiệu quả
Quận Hai Bà Trưng là một quận đông dân, nhiều trường đại học, cơ quan, trung tâm thương mại, chung cư cao tầng, di biến động dân cư lớn, trình độ dân trí chưa đồng đều, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) thực phẩm, trong khi thiếu cán bộ chuyên trách về ATTP nên rất khó khăn trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Trên địa bàn còn nhiều cơ sở SXKD thực phẩm vì lợi nhuận cố tình vi phạm pháp luật ATTP, chống đối lực lượng quản lý; còn thực phẩm trôi nổi chưa được kiểm soát chặt chẽ...

Trong bối cảnh đó, UBND, Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng đã hướng dẫn, phối hợp với các phường triển khai thực hiện hiệu quả một số mô hình điểm ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm. Điển hình là triển khai tuyến phố có kiểm soát về ATTP tại tuyến Bà Triệu thuộc phường Nguyễn Du, Lê Đại Hành; tuyến phố Mai Hắc Đế, phường Nguyễn Du. Đặc biệt, triển khai mô hình điểm “Cơ sở (chuỗi cơ sở) đủ kiều kiện vệ sinh ATTP tại 20 tuyến phố của 18 phường giai đoạn 2019 - 2020”. Đến thời điểm này, toàn quận đã cấp, gắn được 285 biển nhận diện cơ sở đủ điều kiện ATTP. Đồng thời, quận duy trì, nhân rộng mô hình điểm về ATTP tại các phường Lê Đại Hành, Bùi Thị Xuân và bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2018; tiếp tục duy trì Đề án thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây, với 100/100 cơ sở đã được gắn biển nhận diện.

Tiếp nhận thông tin vi phạm qua đường dây nóng

Công tác xây dựng, phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn của quận Hai Bà Trưng cũng đạt kết quả khả quan, với 4 chuỗi đã được xây dựng, phát triển, hoàn thiện và 82 điểm kinh doanh đã được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Trong đó, UBND quận Hai Bà Trưng đã triển khai một chuỗi kinh doanh thịt lợn tại chợ Vĩnh Tuy và một chuỗi kinh doanh thịt lợn sạch Organic tại 8 phường (Phố Huế, Lê Đại Hành, Đồng Nhân, Đồng Tâm, Phạm Đình Hổ, Quỳnh Lôi, Đống Mác, Thanh Lương). Cùng đó, trên địa bàn có 57 siêu thị Vinmart và Vinmart+, chuỗi thịt lợn sạch Meat Deli tại phường Bách Khoa, Quỳnh Mai, Nguyễn Du; 203 cơ sở đảm bảo ATTP tại 20 tuyến phố của 18 phường đã được cấp giấy xác nhận, gắn biển nhận diện cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt, cuối năm nay và thời gian tiếp theo, quận sẽ tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật về ATTP. Trong đó, công khai trên Cổng TTĐT quận tên, địa chỉ cơ sở, cá nhân vi phạm ATTP nhằm răn đe, ngăn chặn hành vi SXKD thực phẩm trái pháp luật và nêu gương, khuyến khích mô hình sản xuất, quản lý ATTP tốt để người tiêu dùng tìm đến; cung cấp đường dây nóng của quận, Phòng Y tế nhằm tiếp nhận phản ánh vấn đề liên quan ATTP. UBND quận cũng kiến nghị UBND TP bố trí thêm định biên, biên chế làm công tác ATTP các phường và chỉ đạo sở, ngành hỗ trợ quận trong quản lý, kiểm tra, xử phạt vi phạm về ATTP.