Quận Tây Hồ gấp rút lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người trở về từ vùng dịch

Vân Nhi - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày 18/2, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành lấy hơn 1.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân về Hà Nội từ các vùng dịch.

Cán bộ Trung tâm Y tế quận Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân về Hà Nội từ các vùng dịch.
Giám đốc Trung tâm Y tế quận Tây Hồ Trần Hồng Hà cho biết, thực hiện yêu cầu của TP Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Coivd-19 trên địa bàn TP, bắt đầu từ ngày 18/2, Trung tâm Y tế quận đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân về Hà Nội từ các vùng dịch.
Cụ thể, trong buổi sáng 18/2, Trung tâm Y tế quận đã lấy được gần 600 mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó, phường Xuân La 200 mẫu, Quảng An 33 mẫu, Thụy Khuê 40 mẫu, Nhật Tân 38 mẫu, Tứ Liên 19 mẫu, Yên Phụ 68 mẫu, Bưởi 61, Phú Thượng 120 mẫu và 17 mẫu người bị tạm giam tại Công an quận Tây Hồ.
Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Tây Hồ, dự kiến trong chiều 18/2, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục lấy thêm khoảng 500 mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân về Hà Nội từ các vùng dịch.
“Thời gian tới, Trung tâm Y tế quận sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường rà soát, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thuộc diện phải lấy mẫu theo đúng lộ trình mà TP đặt ra” - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Tây Hồ Trần Hồng Hà cho biết.
Người dân khi đến xét nghiệm Covid-19 được giám sát chặt chẽ theo các quy định về phòng chống dịch.
 Người dân cung cấp thông tin cho cán bộ y tế.
Cán bộ Trung tâm Y tế quận Tây Hồ xác minh thông tin người dân đến lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
 Trong hôm nay (18/2), Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã phối hợp với các đơn vị chức năng lây hơn 1.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân về Hà Nội từ các vùng dịch.
 Cán bộ Trung tâm Y tế quận Tây Hồ tiến hành phu khử khuẩn để hạn chế sự lây nhiêm virus Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần