Quận Thanh Xuân: 4 tổ công tác liên tục nhắc nhở, xử lý vi phạm phòng dịch Covid-19

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/4, các tổ kiểm tra liên ngành quận Thanh Xuân đã nhắc nhở một số cửa hàng, yêu cầu đóng cửa không được kinh doanh. Đồng thời, nhắc nhở các trường hợp người dân đi tập thể dục, các trường hợp có khẩu trang nhưng không đeo.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu đã ra quyết định thành lập 4 tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm Chỉ thị về phòng, chống dịch Covid-19. Thành viên các tổ gồm lực lượng các đội chức năng của Công an quận, Đội Quản lý thị trường số 12, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế quận Thanh Xuân. 

 Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc tổ chức tuần tra bằng xe đạp

Theo đó, tổ kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, các tổ tập trung kiểm tra, xử lý việc thực hiện cách ly xã hội; việc đóng cửa, tạm dừng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu; việc chấp hành các biện pháp bảo vệ cá nhân…

Cùng đó, tổ chức kiểm tra ngay các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khi có dấu hiệu vi phạm về thương mại, y tế trong phòng chống dịch; Lập biên bản, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Các tổ kiểm tra từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày; bắt đầu từ ngày 11/4 đến khi hết cách ly toàn xã hội. 

 Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Nam nhắc nhở, xử lý 1 trường hợp không đeo khẩu trang

Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, trong ngày đầu ra quân, 4 tổ công tác đã tuần tra tại các tuyến đường phố chính: Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Trường Chinh, Giải Phóng, Vũ Tông Phan, Lê Văn Lương. 4 tổ kiểm tra liên ngành đã nhắc nhở một số cửa hàng, yêu cầu đóng cửa không được kinh doanh. Các cửa hàng này là nhà ở, mở cửa nhưng thời điểm kiểm tra không có khách nên tổ kiểm tra liên ngành đã yêu cầu phải có biển nghỉ bán hàng và phải sắp xếp hàng hoá gọn gàng, không được trưng bày. Ngoài ra, 4 tổ kiểm tra liên ngành đã nhắc nhở 30 trường hợp người dân đi tập thể dục, 5 trường hợp có khẩu trang nhưng không đeo.

Cùng với việc kiểm tra, xử lý của 4 tổ công tác của quận Thanh Xuân, lực lượng chức năng các phường trên địa bàn quận cũng tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Nội; đồng thời, xử phạt các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại phường Thanh Xuân Trung, tính đến ngày 11/4; lực lượng chức năng phường đã xử phạt 18 trường hợp không đeo khẩu trang, 3 trường hợp vi phạm khác.

Tại phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân), lực lượng chức năng phường đã nhắc nhở, lập biên bản và xử lý theo quy định một quán cafe trên địa bàn mở cửa hàng ngay trong thời điểm cách ly toàn xã hội.

 Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Trung tổ chức tuần tra bằng xe đạp, tuyên truyền, nhắc nhở người dân hạn chế đi ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, phải tuân thủ đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và thực hiện các biện pháp chống dịch

Tại phường Thanh Xuân Nam, tính đến ngày 11/4; lực lượng chức năng phường đã xử phạt 25 trường hợp không đeo khẩu trang.

Trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, lực lượng công an và bảo vệ dân phố các phường đã thường xuyên tổ chức tuần tra bằng xe đạp, khép kín địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, nhắc nhở người dân hạn chế đi ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, phải tuân thủ đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và thực hiện các biện pháp chống dịch.

Việc tuần tra sử dụng xe đạp rất tiện lợi và phù hợp với đặc điểm địa bàn có nhiều ngõ nhỏ mà xe ô tô không thể đi vào, góp phần ổn định an ninh trật tự địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần