Quận Thanh Xuân: bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân khi thu hồi đất

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 3/6, quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị đối thoại đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Tại hội nghị, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023, 5 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm; trả lời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Người dân quan tâm công tác đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng

Người dân bày tỏ đồng tình cao những kết quả tích cực của quận trong thời gian qua. Với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền từ quận đến phường và sự đồng thuận của người dân, quận Thanh Xuân đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ghi nhận các kết quả tích cực, đại diện các tổ chức chính trị- xã hội của quận và các phường cũng kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền quận Thanh Xuân một số vấn đề trên địa bàn. 

Trong đó, Tổ trưởng Tổ dân phố số 16 phường Thượng Đình Diệp Xuân Thị và Tổ trưởng Tổ dân phố số 10 phường Khương Trung Lê Xuân Minh bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng, nhằm bảo đảm đồng bộ của hệ thống giao thông đô thị, giải quyết tình trạng ách tắc giao thông khu vực. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị quận quan tâm áp dụng đơn giá bồi thường, bố trí nhà tái định cư bảo đảm tốt nhất cho người dân, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tổ trưởng Tổ dân phố số 10 phường Khương Trung Lê Xuân Minh đề nghị quận quan tâm áp dụng đơn giá bồi thường, bố trí nhà tái định cư bảo đảm tốt nhất cho người dân
Tổ trưởng Tổ dân phố số 10 phường Khương Trung Lê Xuân Minh đề nghị quận quan tâm áp dụng đơn giá bồi thường, bố trí nhà tái định cư bảo đảm tốt nhất cho người dân

Ngoài ra, các ý kiến cũng kiến nghị quận có chính sách đền bù, bồi thường phù hợp khi thực hiện dự án đường Nguyễn Tuân, Gò Đống Thây. Đồng thời, quan tâm hơn nữa công tác PCCC; đẩy mạnh triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”; tăng cường phối hợp quản lý trật tự đô thị trên địa bàn…

Theo bà Vũ Thị Thu Hương (phường Phương Liệt), tại khu vực ngã tư đường Trường Chinh – Giải Phóng là khu vực giáp ranh giữa 3 phường; gồm phường Phương Mai (quận Đống Đa); phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) và phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) hiện chưa được hoàn thiện hạng mục trồng cây, khiến người dân lợi dụng đổ trộm phế thải gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Do đó, đề nghị thành phố sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện trồng cây và tiến hành duy tu, duy trì, chăm sóc cây xanh tại các ô đất dải phân cách trên để đảm bảo cảnh quan đô thị chung. 

Bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai và Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đã trả lời cụ thể các vấn đề thuộc thẩm quyền. 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị

Liên quan công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng thông tin, Dự án này được phê duyệt hơn 20 năm, nằm trong tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

“Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, UBND quận sẽ mời cơ quan tư vấn, thẩm định, xây dựng phương án giá, trình Hội đồng thẩm định phê duyệt theo quy định, bảo đảm quyền lợi tối đa của người dân. Về một số hộ dân đất đủ điều kiện cấp sổ đỏ, nhưng chưa được cấp, sẽ được hưởng quyền lợi như hộ đã có sổ đỏ. Quan điểm của quận là triển khai thực hiện dự án công khai, minh bạch, tạo điều kiện tối đa cho người dân trên cơ sở các quy định”- Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng nhấn mạnh.

Ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của đại biểu đại diện Nhân dân phát biểu, trao đổi, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai khẳng định, ngay sau hội nghị đối thoại sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận rà soát, tổng hợp, phân loại. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của quận sẽ tập trung giải quyết, sớm báo cáo kết quả với các tổ chức chính trị - xã hội và người dân; các vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương và thành phố sẽ sớm chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.