Quận Thanh Xuân: Chợ Tết nhân ái lan tỏa yêu thương

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm lan tỏa phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đã tổ chức chương trình “Chợ Tết Nhân ái”, trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa đến với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình “Tết Nhân ái”
Lãnh đạo quận Thanh Xuân trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình “Tết Nhân ái”

Chương trình “Chợ Tết Nhân ái” được Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân tổ chức tại trường Tiểu học Nhân Chính, đây là một không gian văn hóa Tết vui tươi với hoạt động nhân văn và ý nghĩa như giao lưu văn nghệ, gian hàng Chữ thập đỏ dành tặng cho 300 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến nhận quà Tết, mỗi suất gồm 300.000 đồng tiền mặt và quà, tổng trị giá trên 150 triệu đồng.

Các gia đình đến nhận quà Tết tại 5 gian hàng là các mặt hàng thiết yếu như gạo, miến, dầu ăn, nước mắm, mì chính, gia vị, bánh. Ngoài ra, tại chương trình đã trao tặng 8 thẻ BHYT cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận để được chăm sóc sức khỏe, góp phần tạo động lực tinh thần giúp người dân yên tâm lao động, vượt lên khó khăn, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, đây là nét mới trong hoạt động tặng quà, tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm, đặc biệt là khi ngày Tết sắp đến gần
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, đây là nét mới trong hoạt động tặng quà, tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm, đặc biệt là khi ngày Tết sắp đến gần

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân Nguyễn Thị Hồng Thanh cho biết, kế thừa và phát huy kết quả đạt được của phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trong suốt 23 năm qua, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai phong trào “Tết Nhân ái”, với sự đa dạng trong cách tổ chức các hoạt động như: Tặng quà Tết, chúc Tết, chợ Tết nhân ái, dịch vụ đón Tết, vui Tết…

Cùng với đó, kết nối cộng đồng cùng tổ chức không gian văn hóa tết vui tươi, ấm áp với sự tham gia chủ động của người hưởng lợi là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với phương châm: “Không có người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nào không được nhận quà Tết”.

Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình “Tết Nhân ái”
Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình “Tết Nhân ái”

Ghi nhận vai trò tích cực của Hội Chữ thập đỏ quận - cơ quan thường trực của phong trào “Tết nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, thời gian qua, hưởng ứng phát động của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ quận đã phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể quận tích cực triển khai chương trình, vận động nguồn lực, hàng hoá, vật chất, nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ tài trợ cho phong trào “Tết nhân ái”.

“Những phần quà hết sức ý nghĩa và thiết thực đối với những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn, yếu thế trong xã hội. Đây là một nét mới trong hoạt động tặng quà, tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm, đặc biệt là khi ngày Tết sắp đến gần” - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến chia sẻ.