Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai

Thăm, tặng quà Tết gia đình có công tiêu biểu tại quận Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã tới thăm, tặng quà Tết của TP Hà Nội tới các gia đình có công tiêu biểu tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân).

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết ông Đinh Lê Việt (sinh năm 1963; bệnh binh). Ông là sỹ quan thuộc Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2; từng tham gia chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên năm 1984. Bản thân ông luôn tích cực tham gia các hoặt động văn hóa, văn nghệ tại khu dân cư, phường, quận.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân đến thăm, chúc Tết gia đình ông Đinh Lê Việt
Lãnh đạo quận Thanh Xuân đến thăm, chúc Tết gia đình ông Đinh Lê Việt

Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc Tết ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1952; người nhiễm chất độc hóa học). Từ năm 1971 đến năm 1975, ông Nguyễn Văn Hùng tham gia chiến đấu tại chiến trường Miền Nam, Lào, Campuchia, giữ chức vụ đài trưởng 15W. Năm 2020, ông tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, trợ cấp cho các thành phần bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 kịp thời, đúng đối tượng, từ rất nhiều nguồn, nhận được sự đồng thuận cao.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai tặng quà của TP Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng tặng quà của quận Thanh Xuân cho gia đình ông Nguyễn Văn Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai tặng quà của TP Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng tặng quà của quận Thanh Xuân cho gia đình ông Nguyễn Văn Hùng

Bản thân ông Nguyễn Văn Hùng đã tự mình gặp gỡ, vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn hỗ trợ, tặng quà cho đối tượng người có công và gia đình gặp khó khăn đặc biệt, cô đơn không nơi nương tựa, mắc bệnh hiểm nghèo trên 100 suất quà. Là Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường từ năm 2014 đến nay, bản thân ông luôn tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, giúp đồ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân đến thăm, chúc Tết gia đình ông Nguyễn Văn Bình
Lãnh đạo quận Thanh Xuân đến thăm, chúc Tết gia đình ông Nguyễn Văn Bình

Cùng đó, đoàn đã đến thăm và chúc Tết ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1954). Ông nhập ngũ từ tháng 12/1971; từ tháng 3/1972 đến 30/4/1975, ông đi B chiến đấu, chức vụ Tiểu đội trưởng. Từ năm 1975 đến năm 1988, ông là giáo viên trường hậu cần quân khu 2. Từ năm 1989 đến năm 2002, ông là Trưởng ban tham mưu kế hoạch hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái. Từ năm 2003 đến nay, ông nghỉ hưu, tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương, là Tổ trưởng Tổ dân phố 23 phường Khương Đình từ năm 2010, bản thân luôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng tặng quà ông Khúc Anh Dũng – thương binh nặng trên địa bàn phường Khương Đình
Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng tặng quà ông Khúc Anh Dũng – thương binh nặng trên địa bàn phường Khương Đình

Tại các gia đình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã thăm hỏi, động viên và tặng quà của TP Hà Nội; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn với cách mạng cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô của các cá nhân, gia đình có công.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân thăm, chúc Tết Ban Chỉ đạo 197 phường Khương Đình
Lãnh đạo quận Thanh Xuân thăm, chúc Tết Ban Chỉ đạo 197 phường Khương Đình

Nhân dịp đón Xuân mới, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai chúc các cá nhân tiêu biểu luôn sống vui, khỏe, góp sức cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư xây dựng quận, phường ngày càng giàu đẹp, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cũng tặng quà của quận Thanh Xuân tới các cá nhân, gia đình tiêu biểu và gửi lời chúc các cá nhân sức khỏe, tích cực thi đua cùng Nhân dân xây dựng quận, phường ngày càng phát triển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần