Quận ủy Hoàng Mai: Khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng xuất sắc

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/1, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 2023. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà tham dự hội nghị.

Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng có thành tích năm 2022.
Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng có thành tích năm 2022.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Dũng đã trình bày tóm tắt các nội dung công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 2023. Theo đó, thành tích lớn nhất của Quận ủy Hoàng Mai trong năm 2022 là chỉ đạo và đôn đốc hoàn thành thực hiện 19/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND quận đề ra, trong đó có 10/19 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Là một trong ba quận/huyện quý 1/2022 bị dịch Covid-19 hoành hành nhưng Đảng bộ, Nhân dân Hoàng Mai đã khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm được sức khỏe, tính mạng của người dân và phục hồi kinh tế bền vững trong 9 tháng còn lại.

Quận ủy đã chỉ đạo chính quyền các cấp, các phòng ban triển khai hàng loạt công tác an sinh xã hội, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự xã hội, quản lý tốt đô thị. Con số thu ngân sách đạt 4.435 tỷ đồng hoàn thành 105% dự toán năm 2022 đã ghi nhận sự phấn đấu không ngừng của quận trong năm qua.

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Quang Hiếu, Hoàng Mai là quận có dân số đông nhất Thủ đô; Đảng bộ quận cũng là một trong những Đảng bộ lớn của Đảng bộ Thành phố, với gần 20 nghìn đảng viên. Trong năm qua, quận Hoàng Mai luôn xác định việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã có quy chế, phân công từng ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách các đảng bộ trực thuộc, định kỳ 3 tháng tổ chức giao ban với các bí thư chi bộ khu dân cư. Thông qua đó kịp thời nắm bắt, tổng hợp báo cáo với Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, giải quyết những kiến nghị, đề xuất phát sinh từ cơ sở.

Năm 2022, các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Hoàng Mai được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được ngành dọc Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Đảng bộ và đảng viên quận Hoàng Mai có quyền tự hào khi có 10 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có Đảng bộ Công an quận Hoàng Mai, Đảng bộ phường Hoàng Liệt...) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 20 đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác dân vận; 9 Đảng bộ phường hoàn thành xuất sắc công tác Tổ chức Xây dựng Đảng...

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao tặng Bằng khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Ngay tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu đã yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng phải nhanh chóng quan tâm đến đời sống bà con, nhất là những người nghèo trong dịp Tết. Khắc phục các phần việc còn thiếu sót trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 để nâng cao đời sống người dân, chấn chỉnh bộ mặt đô thị trong dịp quận Hoàng Mai kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

 

Tại Hội nghị, Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Xuân Chinh đã có bài tham luận, đề cập và làm rõ các hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên tại một trong những địa phương đang phát triển nóng, có nhiều vấn đề phát sinh cần giải quyết.

Đọc tiếp