Quân y trên quần đảo Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đang trên tàu câu mực ngoài biển, ngư dân bị va đập vào mạn tàu có nguy cơ vỡ gan, mật nên được tàu cá chở vào đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để quân y cấp cứu.

Đến chiều 5/3, bệnh nhân Huỳnh Tấn Vinh (SN 1983, quê xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), là ngư dân trên tàu đánh bắt hải sản số hiệu Quảng Ngãi 95821 TS do ông Võ Minh Hiền (cùng quê, làm chủ tàu) đã được tàu 633 thuộc Hải đội 411 Lữ đoàn 955 Bộ Tư lệnh (BTL) Hải quân Vùng 4 chở đến Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để tiếp tục được cứu chữa và chăm sóc.
 Quân y đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đang chẩn đoán bệnh của ngư dân Huỳnh Tấn Vinh vào sáng 5/3. Ảnh: BTL Hải quân Vùng 4 cung cấp.
Trước đó vào khoảng 16 giờ chiều 4/3, trong lúc đang câu mực trên tàu Quảng Ngãi - 95821 TS trong khu vực biển phía nam của đảo An Bang, ngư dân Vinh bị đập vùng mạn sườn phải vào thành tàu.
Đến sáng 5/3, tàu cá nêu trên chở ông Vinh vào đảo An Bang để cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, da xanh, niêm mạc nhợt, mạch gần 60 lần/phút, huyết áp 120/80, bụng chướng nhẹ, mạn sườn phải và hố thắt lưng phải đau dữ dội, phản ứng cơ thành bụng không rõ, cảm ứng phúc mạc âm tính nhu động ít, chưa trung đại tiện.
Quân y đảo An Bang chẩn đoán ông Vinh bị chấn thương bụng kín, theo dõi vỡ tạng đặc (gan, thận) do ngã đã sang tiếng thứ 15 nên tiến hành truyền dịch, cầm máu, kháng sinh, đặt sonDE tiểu và báo cáo BTL Hải quân Vùng 4 điều tàu chở qua Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa để có điều kiện chăm sóc tốt hơn.
* Cùng ngày 5/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa cũng điện xin BTL Hải quân Vùng 4 cho tàu chuyển ngư dân Nguyễn Tẩn (SN 1967, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi – 90969, do ông Nguyễn Minh Hùng (SN 1987, cùng quê, làm thuyền trưởng) được vào bờ để điều trị chuyên khoa.
 Ngư dân Nguyễn Tấn đang được quân y đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, truyền dịch an thần. Ảnh: BTL Hải quân Vùng 4 cung cấp.
Trước đó vào rạng sáng 4/3, ngư dân Tẩn lặn biển ở độ sâu 30m, trong thời gian khoảng 1 giờ. Khi lên mặt nước bị đau nhức chân phải, khó thở nhẹ, sau đó chân phải không cử động, mất cảm giác và bí tiểu. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, ngư dân Tấn được tàu cá chở vào đảo Song Tử Tây trong tình trạng tỉnh, thở nhanh 30 lần/phút, vùng da bụng có nhiều mảng tím tái. Quân y đảo chẩn đoán ông Tấn bị hội chứng giảm áp, bại yếu chân phải và cấp cứu bước đầu cho ngư dân bằng thở ôxy hỗ trợ, theo dõi monitor, truyền dịch an thần, bảo vệ niêm mạc dạ dày...
Đến 5 giờ 30 phút sáng 5/3, quân y đảo kết thúc đợt điều trị thứ nhất, thực hiện điều trị giảm áp đợt 2; đồng thời điện xin chuyển bệnh nhân vào đất liền điều trị.