Quảng Ngãi: “Bão” Covid-19 ở làng biển

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Cơn bão” Covid-19 ập xuống làng biển, gần 20.000 dân xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bị phong tỏa cứng theo nguyên tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, “ai ở đâu thì ở yên đó”. Ngay lúc này, nhiều biện pháp cần được triển khai để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, rút kinh nghiệm từ “bài học” chống dịch ở phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) trước đó.

Dân đông, dịch bệnh phức tạp
Gia đình 6 người của ông Lê Huy Phúc (thôn Tân An) ở gần nhà 2 ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại xã Nghĩa An đang rất lo lắng, vì số ca dương tính với SARS-CoV-2 cứ tăng dần đều: “Đến nay riêng thôn Tân An có 9 ca mắc Covid-19 rồi. Mừng là gia đình đã test nhanh và có kết quả âm tính, nhưng giờ dịch bệnh phức tạp quá nên ai cũng sợ”, ông Phúc cho biết.
 Nhân viên y tế lấy mẫu test Covid-19 cho người dân xã Nghĩa An.
Tại thôn Phổ Trường, tình hình “căng như dây đàn” khi kết quả sáng nay (3/9), trong thôn có đến 4 ca dương tính với SARS-CoV-2.
“Nghe kết quả mà hoảng hồn, không ngờ số ca mắc Covid-19 lại nhiều như thế”, ông Bùi Hồng Dũng - Bí thư chi bộ thôn Phổ Trường chia sẻ.
Chỉ trong thời gian ngắn từ khi phát hiện 2 ca mắc Covid-19 ở cộng đồng tại thôn Tân An (31/8 đến nay), xã Nghĩa An đã ghi nhận hơn 20 ca bệnh, rải khắp 5/6 thôn. Nguồn lây chưa được xác định, cộng với lịch trình di chuyển, tiếp xúc dày đặc của các F0, số ca mắc tại xã ven biển này có thể vẫn tiếp tục tăng trong những ngày tới.
Gia đình bà Trần Thị Nở (thôn Tân Thạnh) tạm yên tâm vì tất cả thành viên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Lo sợ bị lây nhiễm dịch, bà Nở đóng kín cửa, không ra ngoài và không tiếp xúc những gia đình xung quanh. “Vừa nghe có ca mắc Covid-19 ở Nghĩa An là gia đình đã vội trữ lương thực, tạm thời vẫn đảm bảo cho vài ngày tới”, bà Nở cho biết.
Khu vực thôn Tân Thạnh - thôn duy nhất đến thời điểm hiện tại ở Nghĩa An chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 đã thiết lập phong tỏa, ngăn không cho người dân các thôn khác qua lại và thực hiện "nhà cách ly nhà", "ai ở đâu thì ở yên đó".
Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp tại xã Nghĩa An, UBND TP Quảng Ngãi quyết định phong tỏa 14 ngày đối với toàn bộ xã Nghĩa An, gồm 4.700 hộ dân với gần 20.000 nhân khẩu để phòng, chống dịch Covid-19 kể từ 12 giờ ngày 2/9.
 Nghĩa An có mật độ dân số đông, nhà ở sát nhau.
Trong thời gian áp dụng phong tỏa, cách ly y tế, người dân được yêu cầu thực hiện triệt để nguyên tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập” “ai ở đâu thì ở yên đó” “người cách ly với người, nhà cách ly với nhà”, tuyệt đối không được tiếp xúc trực triếp với các hộ gia đình xung quanh. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà trong trường hợp cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn, thi hành công vụ hoặc theo yêu cầu phòng, chống dịch.
Đối với việc giao, nhận hàng bưu chính, chuyển phát hàng hóa thiết yếu; có nhu cầu trợ giúp lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu vực này phải liên hệ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch xã Nghĩa An để có biện pháp đưa đến từng hộ dân, không để người dân tự ra ngoài nhận trực tiếp.
Được biết, sau khi công bố 2 ca bệnh cộng đồng, vào ngày 31/8, ngành chức năng tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực toàn xã Nghĩa An để xét nghiệm sàng lọc. Riêng thôn Tân An - nơi có ca bệnh, khoảng 4.000 dân được test nhanh Covid-19 trước, sau đó mở rộng thực hiện ở các thôn còn lại.
Tập trung vấn đề an sinh
So với các địa phương khác ở TP Quảng Ngãi, Nghĩa An có đặc thù riêng là liên cư liên địa. Với diện tích chưa đầy 3,5km2 nhưng có gần 20.000 dân sinh sống nên ở đây nhà sát nhà, vách sát vách, mật độ dân cư dày đặc. Do đó, tốc độ lan dịch Covid-19 có thể nhanh và khó kiểm soát. Để ổn định tâm lý, đời sống của bà con vùng dịch, các biện pháp an sinh lúc này cần phải được tính toán cụ thể, đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là về lương thực thực phẩm, thuốc men…
“Nghĩa An là xã biển, rất đông đúc và hầu hết làm ngư nghiệp, ít chăn nuôi, trồng trọt. Xã đã chỉ đạo không họp chợ và ngưng tất cả cơ sở mua, bán tạp hóa và các mặt hàng thiết yếu. Bây giờ nguồn lương thực, thực phẩm như rau củ, quả, gạo, thịt là vấn đề đáng lo ngại”, ông Bùi Hồng Dũng - Bí thư chi bộ thôn Phổ Trường chia sẻ.
Bà Phạm Thị Công - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết, hiện có 2 vấn đề khó khăn là kiểm soát dịch và cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân. “Trước mắt, từ nguồn hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị, xã tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời xây dựng phương án cụ thể việc cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong thời gian phong tỏa. Nghĩa An dân số đông nên kiểm soát dịch khá phức tạp, đặc biệt còn có trường hợp dùng thuyền trốn sang các địa phương khác”, bà Công nói.
 Các tình nguyện viên vận chuyển lương thực thực phẩm ở xã Nghĩa An.
Theo bà Công, hiện tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 ở Nghĩa An còn rất thấp, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng phần lớn chưa được tiêm phòng. Điều này gây khó khăn khi xã cần lượng lớn tình nguyện viên tham gia hoạt động hỗ trợ tại khu cách ly, chốt kiểm dịch; hỗ trợ công tác lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm phòng, truy vết Covid-19; tham gia tổ Covid-19 cộng đồng và chăm lo cho người yếu thế.
"UBND tỉnh, TP Quảng Ngãi hỗ trợ địa phương trong việc đưa người dân bị bệnh nặng cần đi cấp cứu, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian cách ly, phong tỏa. Đặc biệt là hỗ trợ ngăn chặn một số người dân có ý định trốn khỏi vùng phong tỏa và bố trí vaccine để tiêm phòng", Chủ tịch UBND xã Nghĩa An kiến nghị. 
Theo ông Hà Hoàng Việt Phương - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, chính quyền đã làm việc với các siêu thị, doanh nghiệp cung ứng lương thực, thực thẩm trên địa bàn, đảm bảo đáp ứng cho người dân trong vùng phong tỏa. Đồng thời, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc TP kêu gọi, vận động các cá nhân, tổ chức hảo tâm hỗ trợ cho người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nghĩa An. "Đối với kiến nghị về vaccine, chính quyền ghi nhận và sẽ có đề xuất đối với ngành chuyên môn”, ông Phương cho hay.
 Ông Đặng Văn Minh (bên trái) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Nghĩa An.
Tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 vào sáng 3/9, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xã Nghĩa An rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch tại phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ).
“Chính quyền phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó. Khẩn trương xét nghiệm toàn dân xã Nghĩa An. Nếu ai không chấp hành phải xử lý khung cao nhất. Trong thời gian phong tỏa, Sở Công Thương và TP Quảng Ngãi tổ chức cung ứng hàng hoá thiết yếu, không để bất cứ hộ dân nào thiếu đói”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.