Quảng Ngãi còn 10 tàu với 84 ngư dân hoạt động trên biển nằm trong khu vực nguy hiểm

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong số 558 tàu với 4.745 lao động Quảng Ngãi đang hoạt động trên các vùng biển, có 10 tàu với 84 ngư dân nằm trong khu vực nguy hiểm của bão số 6.

Theo báo cáo nhanh số của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 16 giờ ngày 23/9, Quảng Ngãi còn 558 tàu với 4.745 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Tất cả các tàu trên đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão số 6.
 Tàu thuyền vào nơi neo đậu để trú tránh bão.
Đáng chú ý, hiện còn 10 tàu với 84 ngư dân hoạt động trên biển nằm trong khu vực nguy hiểm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi đang tiếp tục liên lạc, yêu cầu các tàu khẩn trương di chuyển tránh trú bão.
Theo thống kê, Quảng Ngãi có 5.399 tàu với 34.086 lao động đã vào nơi neo đậu. Trong đó, đang neo đậu tại các cảng neo trú trên địa bàn tỉnh là 1.734 tàu, gồm: 487 tàu ở Cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn; 330 tàu ở Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa; 224 tàu ở Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; 630 tàu ở Cảng cá Sa Huỳnh và 63 tàu ở Cảng cá Tịnh Kỳ.
Chiều 23/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 năm 2021. Tại trạm đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.
Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi trong 24 giờ tới, vùng biển (bao gồm cả đảo Lý Sơn) có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh; tầm nhìn xa từ 2-4 km trong mưa, chiều và đêm nay (23/9) gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9-10, độ cao sóng từ 2 - 4 m, biển động rất mạnh; vùng ven biển có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6. 
Trên đất liền có mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông đề phòng có sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 150 - 220mm, có nơi trên 250mm. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng, thấp, ven sông.