Quảng Ngãi: Nước biển bất ngờ đổi màu

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, nước biển khu vực bờ biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ chuyển màu nâu đen, đục ngầu và để lại nhiều cặn, bọt khi sóng đánh vào bờ.

Những ngày qua, nước biển khu vực bờ biển ở xóm Châu Tân (thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ chuyển màu nâu đen, đục ngầu.
Những ngày qua, nước biển khu vực bờ biển ở xóm Châu Tân (thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ chuyển màu nâu đen, đục ngầu.
Tình trạng nước biển “đổi màu”  xuất hiện khá gần bờ.
Tình trạng nước biển “đổi màu”  xuất hiện khá gần bờ.
Khi sóng đánh vào bờ để lại nhiều cặn, bọt.
Khi sóng đánh vào bờ để lại nhiều cặn, bọt.
Những vệt đen đọng lại trên cát sau khi nước biển rút đi.
Những vệt đen đọng lại trên cát sau khi nước biển rút đi.
Chủ tịch UBND xã Bình Châu Lê Văn Nguyên cho biết, chính quyền địa phương chưa rõ nguyên nhân làm nước biển đổi màu. 
Chủ tịch UBND xã Bình Châu Lê Văn Nguyên cho biết, chính quyền địa phương chưa rõ nguyên nhân làm nước biển đổi màu. 
Theo phán đoán của ông Nguyên, "Có thể là đang vào mùa bão lũ, thường xuyên có triều cường dâng cao, cuốn theo nhiều chất bẩn ra biển. Cũng có thể là do hoạt động của các hồ nuôi tôm gần đó".
Theo phán đoán của ông Nguyên, "Có thể là đang vào mùa bão lũ, thường xuyên có triều cường dâng cao, cuốn theo nhiều chất bẩn ra biển. Cũng có thể là do hoạt động của các hồ nuôi tôm gần đó".
Theo quan sát, khu vực bờ biển Châu Tân có nhiều ống xả thải trực tiếp từ hồ ra biển.
Theo quan sát, khu vực bờ biển Châu Tân có nhiều ống xả thải trực tiếp từ hồ ra biển.
Một đường ống đang xả thải.
Một đường ống đang xả thải.
"Trước thực trạng các đầm nuôi tôm gây ô nhiễm, tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định thu hồi 9,8ha diện tích nuôi tôm dọc bờ biển này. Địa phương đang phối hợp cơ quan liên quan để thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý, khai thác” - ông Lê Văn Nguyên thông tin.
"Trước thực trạng các đầm nuôi tôm gây ô nhiễm, tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định thu hồi 9,8ha diện tích nuôi tôm dọc bờ biển này. Địa phương đang phối hợp cơ quan liên quan để thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý, khai thác” - ông Lê Văn Nguyên thông tin.